Giăng bẫy cướp hàng trăm triệu đồng của thương lái nước ngoài

ANTD.VN - Sang Quảng Ninh mua sứa về bán, anh Zhou đã bị nhóm đối tượng lên kế hoạch cướp hàng trăm triệu đồng.

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã điều tra vụ án Cướp tài sài, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng về hành vi nêu trên, là Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và Phạm Văn Chung (24 tuổi, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn).

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, ngày 24-4, CATP Cẩm Phả nhận được đơn trình báo của anh Zhou Peng Sinh (SN 1991, người Quảng Đông, Trung Quốc), về việc bị một nhóm đối tượng cướp 500 triệu đồng và giấy tờ tùy thân tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả.

Anh Zhou chuyên doanh buôn bán sứa từ Việt Nan về Trung Quốc. Quá trình làm ăn, anh Zhou quen Nguyễn Văn Tâm. Ngày 23-4, anh Zhou cùng Vũ Thị H. (25 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên) từ Móng Cái về Cẩm Phả gặp Tâm bàn chuyện làm ăn. Khoảng 17h cùng ngày, Tâm hẹn sẽ đưa anh Zhou cùng H. ra đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn mua sứa.

Đến khu vực Bến Do (phường Cẩm Thủy), Tâm bảo với anh Zhou không thuê được tàu ra đảo, rồi dẫn anh Zhou và H. đến 1 khách sạn ở TP Cẩm Phả thuê phòng nghỉ.

Sáng sớm hôm sau, Tâm đến gọi anh Zhou và H. khởi hành. Quá trình đi bộ rời khách sạn, bất ngờ có 4 đối tượng đeo khẩu trang đi trên 2 xe máy xuất hiện, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Zhou và cướp chiếc túi đựng 500 triệu đồng và hộ chiếu.

Quá trình điều tra, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nhóm cướp và đã bắt được 2 đối tượng là Tâm và Chung. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp 430 triệu đồng. Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra đang truy bắt các đối tượng còn lại.