Giảm ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

ANTD.VN - Cặp chợ biên giới Tân Thanh- Pò Chài hoạt động bình thường trở lại đã giúp số xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn giảm mạnh so với trước đó, còn dưới 1.000 xe. 

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh đã nhanh chóng hơn

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến ngày 29-4, tổng số xe lũy kế từ đầu dịch cúm virus Covid-19 (đầu tháng 2) tại các tỉnh giáp Trung Quốc là 59.682 xe xuất khẩu, và 51.802 xe nhập khẩu.

Tổng số xe xuất nhập khẩu thống kê thống kê được trong ngày 29-4 gồm 955 xe xuất khẩu và 851 xe nhập khẩu. Tổng số xe tồn đã giảm hẳn, chỉ còn 978 xe.

Như vậy, so với hồi giữa tháng 4-2020, số lượng xe hàng tồn xuất khẩu đã giảm hơn 50%. Lúc cao điểm, lượng xe tồn vào khoảng 2.200 xe do phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp kiểm dịch nhằm ngăn chặn lây lan Covid-19.

Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT cùng các địa phương đã tích cực tuyên truyền, khuyến cáo doanh nghiệp và triển khai nhiều biện pháp để giảm ùn tắc xuất khẩu.

Hiện tại đang là mùa thu hoạch của nhiều loại trái cây tại Việt Nam như: dưa hấu, thanh long, mít, sắp tới là vải thiều… nên việc hàng hóa thông quan nhanh có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp và người dân.

Đáng chú ý, sau nhiều nỗ lực tháo gỡ khó khăn, khơi thông thị trường của Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ biên giới Tân Thanh-Pò Chài từ ngày 30-4.

Thời gian hoạt động của cặp chợ là buổi sáng từ 08:00 đến 11:00, buổi chiều từ 12:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam).

Từ ngày 1-5, khôi phục thông quan vào ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần. Tính đến 16 giờ ngày 1-5, khối lượng xe hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua Cửa khẩu Tân Thanh trong ngày đã tăng lên trên 100 xe (trong đó có 80 xe hàng xuất khẩu), tăng khoảng 20% so với ngày 30-4.