Bà Gabbard đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 22-5 để nộp thư từ chức.
Theo thư từ chức đăng trên mạng xã hội X, bà sẽ rời nhiệm sở vào ngày 30-6-2026 để “ở bên cạnh và toàn tâm hỗ trợ” cho chồng trong cuộc chiến với bệnh tật. Bà cũng cam kết phối hợp để quá trình chuyển giao diễn ra “suôn sẻ và đầy đủ”, tránh gián đoạn hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ.
Tổng thống Donald Trump đánh giá bà Gabbard “đã làm một công việc tuyệt vời” và thông báo Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Aaron Lukas sẽ đảm nhiệm quyền Giám đốc DNI sau khi bà rời đi.
Hiện chưa có thông tin về ứng viên được đề cử chính thức thay thế bà Gabbard. Một số nghị sĩ Cộng hòa, như Thượng nghị sĩ Jim Banks, đã công khai đề xuất Hạ nghị sĩ Elise Stefanik cho vị trí này. Phó Giám đốc CIA Michael Ellis cũng nằm trong nhóm ứng viên được cân nhắc.
Bà Gabbard, 45 tuổi, được Thượng viện phê chuẩn chức vụ vào tháng 2-2025. Trong nhiệm kỳ, bà từng chủ trì Nhóm Công tác về “vũ khí hóa” để điều tra các cuộc điều tra thời ông Biden, bao gồm điều tra can thiệp của Nga vào bầu cử 2016.
Bà cũng từng có quan điểm khác biệt với Nhà Trắng về chính sách với Iran. Tháng 3-2026, ông Trump cho rằng bà “mềm mỏng” trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran. Bà Gabbard sau đó tuyên bố Iran vẫn là mối đe dọa dài hạn do phát triển tên lửa đạn đạo.
Bà Gabbard là quan chức chính phủ thứ tư rời chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ hai sau Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer.