Toà án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Lộc (SN 1987, ở phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang;, cựu Giám đốc Công ty Dịch vụ giải pháp Autocare) 17 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, năm 2018, thông qua mối quan hệ xã hội, Đỗ Văn Lộc quen biết với ông Nguyễn Thái H. (SN 1969). Năm 2019, Lộc có nhu cầu kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô nên hỏi vay ông H. số tiền 3 tỷ đồng.
Ông H. yêu cầu Lộc phải có tài sản thế chấp thì mới cho vay tiền. Lộc vì thế đã nghĩ ra việc lên mạng đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để ông H. tin tưởng.
Khoảng tháng 3-2019, bị cáo lên mạng Internet tìm được một bài đăng tin làm giả giấy tờ, hồ sơ. Lộc đã thuê đối tượng không rõ nhân thân để làm giả 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đỗ Văn Lộc và 1 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên, từ Lộc sang tên cho ông H. Đối tượng không rõ lai lịch nói sẽ có người đến tận nơi để làm hợp đồng.
Lộc thỏa thuận chi phí làm giấy tờ là 20 triệu đồng, khi nào nhận giấy tờ thì sẽ trả tiền. Khoảng vài ngày sau, đối tượng làm giả giấy tờ hẹn gặp Lộc và giao các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai bên cũng hẹn ký hợp đồng chuyển nhượng đất vào ngày 3-4-2019.
Theo đúng ngày hẹn, đối tượng này gọi điện cho Lộc và đến địa chỉ trên để gặp ông H. Tại đây, Lộc giới thiệu với ông H., đối tượng đi cùng là nhân viên văn phòng công chứng Tây Hồ, đến để ký hợp đồng chuyển nhượng.
Khoảng 2 ngày sau, đối tượng trên mang đến cho Lộc Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả với đầy đủ thông tin. Vì tin tưởng nên ông H. cho Lộc vay 3 tỷ đồng với lãi xuất 1,5%/tháng và thỏa thuận nếu Lộc trả được tiền thì ông H. sẽ ký hủy hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên.
Sau đó, từ tháng 4-2019 đến tháng 6-2021, ông H. tiếp tục cho Lộc vay hơn 3 tỷ đồng với lãi suất 1,5%/tháng. Trong đó, ông này đưa cho bị cáo tiền mặt 1,8 tỷ đồng và sang tên xe ô tô Ford Everest trị giá 1,25 tỷ đồng.
Do Lộc không trả nợ đúng hẹn nên ông H. yêu cầu bàn giao thửa đất trên nhưng bị cáo lấy lý do là vợ, con đang ở căn nhà trên thửa đất đó.
Đến ngày 15-8-2023, ông H. tiếp tục đề nghị Lộc viết giấy góp vốn 50% cổ phần Công ty cổ phần Dịch vụ giải pháp Autocare Việt Nam để trả thay khoản nợ. Lộc đồng ý viết giấy chuyển nhượng 50% cổ phần, song không thực hiện theo cam kết.
Do đó, nạn nhân tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đỗ Văn Lộc ra cơ quan công an và yêu cầu bị cáo phải hoàn trả hơn 6 tỷ đồng tiền chiếm đoạt.