Giám đốc Bệnh viện Đức Giang: Với AI, phần mềm có thể đọc hình ảnh X-quang trong vài giây

ANTD.VN - Giám đốc Bệnh viện Đức Giang nêu rõ, hiện nay, một thuật toán có thể đọc hình ảnh X-quang trong vài giây, một mô hình AI có thể dự đoán nguy cơ tương tác thuốc tốt hơn cả những bảng tra dày hàng trăm trang…

benh-vien-duc-giang.jpg
PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu

Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31, sáng 18-12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế”.

Phát biểu tại đây, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang là xu hướng tất yếu, góp phần tối ưu hóa công tác quản lý, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.

Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, khi trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số không còn là xu hướng xa vời, mà đã trở thành hạ tầng cốt lõi trong công tác khám chữa bệnh, quản lý chất lượng, nghiên cứu Y Dược lâm sàng và tối ưu hóa quy trình điều trị.

“Chúng ta đang sống trong thời điểm mà một thuật toán có thể đọc hình ảnh X-quang trong vài giây, một mô hình AI có thể dự đoán nguy cơ tương tác thuốc tốt hơn cả những bảng tra dày hàng trăm trang, và những hệ thống hỗ trợ lâm sàng có thể giúp bác sĩ ra quyết định chính xác hơn, an toàn hơn…

Nhưng với ngành y, AI sinh ra không phải để thay thế con người. Sự thay đổi thật sự không nằm ở công nghệ, mà nằm ở tư duy đổi mới, tinh thần dám học hỏi, dám thách thức những giới hạn cũ để mang tới giá trị mới cho bệnh nhân” – PGS.TS Đỗ Đình Tùng nói.

hoi-thao.jpg
Quang cảnh hội thảo

Bệnh viện Đức Giang đã và đang triển khai hiệu quả các giải pháp công nghệ số, AI vào thực tiễn, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, bệnh viện quốc tế và các doanh nghiệp công nghệ chia sẻ kinh nghiệm, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, sâu rộng trong thời gian tới. Tại Hội thảo, 13 báo cáo tham luận đã được trình bày, tập trung vào các nội dung đang được quan tâm hiện nay như: chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong hoạt động khám chữa bệnh; nền tảng tích hợp, quản lý liên thông dữ liệu y tế và mã hóa bảo mật cho bệnh viện…

Tin cùng chuyên mục