Giải quyết triệt để tình trạng cò mồi ở các bến xe, nhà ga dịp Tết Giáp Ngọ

ANTĐ - Phòng CSHS (PC45) - CATP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ 7 đối tượng có hành vi cò mồi, lôi kéo khách gây mất trật tự công cộng tại bến xe Mỹ Đình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc quét vét các đối tượng cò khách ở các bến xe, nhà ga xe lửa.., khoảng 9h ngày 23-1, tổ công tác Đội 5 - Phòng CSHS đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 7 đối tượng có hành vi cò mồi, lôi kéo khách gây mất trật tự công cộng tại cổng ra của bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). 

7 đối tượng cò mồi, lôi kéo khách tại bến xe Mỹ Đình bị lực lượng chức năng bắt giữ đưa về cơ quan điều tra để lập hồ sơ xử lý


Tổ công tác tiến hành đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ và lập hồ sơ xử lý gồm: Thân Thanh Tú (SN 1995, trú tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Văn Dương (SN 1992, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm), Đặng Ngọc Tuấn (SN 1989) và Hoàng Long Phú (SN 1993) cùng trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Trọng Công (SN 1989, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Văn Định (SN 1987) và Đinh Ngọc Nam (SN 1990) cùng ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng nhận lôi kéo khách cho các xe khách của hãng Kalong, Đức Phúc, Vinh - Nghệ An chạy tuyến Mỹ Đình và ngược lại theo lịch trình từ 9h sáng đến 15h chiều. Mỗi khách lôi kéo được lên xe, các đối tượng được chủ xe trả cho 20.000đ. Hầu hết các đối tượng trên đều thuê trọ gần khu vực quanh xã Mỹ Đình để thuận tiện đi lại ra bến xe "hành nghề". 

Trước đó, sáng 17-1, Đội 5 Phòng CSHS – CATP Hà Nội cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 9 đối tượng cò mồi. Trong đó có một số đối tượng chuyên nhận cà số khung, số máy ô tô và làm các thủ tục sang tên, đổi chủ ôtô tại số 86 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.