Giải cứu một bé gái bị lừa bán

ANTĐ - Tội phạm “buôn người” vẫn diễn biến phức tạp, chúng không từ một thủ đoạn nào để lừa bán các cô gái ra nước ngoài. Từ đơn tố giác của gia đình nạn nhân và các tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và Công an Trung Quốc vừa giải cứu thành công 1 bé gái bị bọn “buôn người” bán vào sâu trong nội địa Trung Quốc.

Cuối tháng 9-2011, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Bắc Giang về việc truy tìm tung tích cháu Nguyễn Ngọc A (SN 1996), ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang. Cháu A đang là học sinh lớp 9, ngày 15-3-2011, đã bị 2 đối tượng đưa sang Trung quốc bán lấy 8.500 đồng Nhân dân tệ.

 

Công an tỉnh Lạng Sơn đang ghi lời khai báo của nạn nhân vụ "buôn người"

Không thấy con gái trở về nhà sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình cháu A đã đến công an tỉnh Bắc Giang trình báo. Nhận được đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng sơn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và xác định cháu A đang ở Trung quốc.

Một người đàn ông ở khu Triệu Linh, TP.Loa Hà, tỉnh Hà Nam (Trung quốc), đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cháu A về làm vợ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi công hàm đề nghị Tổng đội Cảnh sát hình sự - Ty Công an Quảng Tây (Trung quốc) phối hợp giải cứu nạn nhân. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an Trung Quốc, việc tổ chức giải thoát cháu A đã thành công.

 

Công an Trung Quốc trao trả cháu A cho Công an Việt Nam

16h30 ngày 9-11, tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng sơn), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng sơn đã tiếp nhận cháu A do Công an Trung quốc trao trả. Sau gần 8 tháng lưu lạc ở xứ người, bị bán qua tay nhiều chủ, cháu A đã được đoàn tụ với gia đình.