Gia tăng trẻ bị tiêu chảy, bệnh hô hấp nhập viện do trời lạnh

ANTĐ - Tại khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai những ngày gần đây, số trẻ bị bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi, tiêu chảy nhập viện tăng đột biến, chiếm tới 70 - 80% tổng số bệnh nhân. 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, nguyên nhân do thời tiết giá lạnh, cơ thể của trẻ rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, nhất là những trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, trẻ sơ sinh. Số trẻ mắc bệnh lý về tiêu hóa, tiêu chảy do virus Rota cũng tăng lên, trong đó có một số trường hợp bị mất nước nặng.

TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ trong thời tiết giá lạnh hiện nay thì quan trọng nhất là giữ ấm cơ thể cho trẻ. Khi trẻ có dấu hiệu ốm, cần khám và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Với trẻ bị viêm đường hô hấp trên, sổ mũi, việc vệ sinh mũi hàng ngày rất quan trọng nhưng phải đúng cách.