Gặp lại bạn cấp 2, người chết, kẻ vào tù

ANTĐ - Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao 2 nghi can gồm: Vũ Đức Thịnh (SN 1996) và Vũ Hoàng Thái Hòa (SN 1991, là em họ của Thịnh, cùng trú quận Gò Vấp) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”. Nạn nhân bị sát hại là anh Nguyễn Trọng Đại (SN 1995, trú quận Gò Vấp).

Theo điều tra, 16h30 chiều 3-1, Thịnh ngồi ăn ở quán mỳ gà tại địa phương, cùng lúc Đại cũng đến ăn. Đại và Thịnh vốn là bạn cùng lớp thời cấp 2. Khi gặp nhau, Thịnh hỏi Đại “Lâu quá không gặp, thấy tao, mày không chào à?”. Nghe vậy Đại bạt tai Thịnh 2 phát . Lúc này Thịnh phản ứng lại, lập tức Đại dùng ghế trong quán đánh vào đầu người bạn học cũ. Được những người trong quán can ngăn nên Đại bỏ về trước. Riêng Thịnh bị chảy máu tai, bực tức vì bị người bạn học cũ ức hiếp nên Thịnh chạy về rủ em họ là Hòa mang theo 1 mã tấu tự chế dài 53cm tìm đến nhà Đại để… trả thù.

Khi đến gần nhà Đại, anh em Thịnh – Hòa gặp Đại đang ngồi cùng 2 người bạn. Dù bất ngờ nhưng nhóm của Đại vẫn lao vào tấn công anh em Thịnh. Hòa rút mã tấu đâm 1 nhát vào Đại. Nhóm của Đại tước đoạt được mã tấu, rồi dùng gạch đá tấn công làm Thịnh, Hòa tháo chạy. Lúc bị truy sát, Thịnh đến 1 quán ốc trên đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, chộp 1 con dao Thái Lan quay lại tấn công, đâm Đại nhiều nhát. Sau khi gây án, Thịnh và Hòa đến bệnh viện Sài Gòn cấp cứu vì Hòa bị thương tích ở đầu. Đại được bạn và người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện. Trong đêm, anh em Thịnh – Hòa đến công an địa phương đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên.