Phút 32 trận bán kết đêm 20-1, Hiểu Minh bị đau dữ dội ở chân phải sau pha truy cản quyết liệt gần khu vực cột cờ góc bên phần sân nhà. Trung vệ sinh năm 2003 nằm sân trong đau đớn, buộc đội ngũ y tế phải vào cuộc khẩn trương để kiểm tra tình trạng chấn thương. Chỉ ít phút sau, các bác sĩ ra dấu hiệu thay người khi nhận thấy vấn đề nghiêm trọng hơn dự kiến.
Hiểu Minh rời sân bằng cáng, không giấu được sự thất vọng và lo lắng khi ôm mặt bật khóc. Hình ảnh ấy khiến cả băng ghế huấn luyện lẫn các đồng đội không khỏi chùng xuống, bởi ai cũng hiểu tầm quan trọng của anh trong hệ thống phòng ngự U23 Việt Nam suốt từ đầu giải.
Trước tình huống bất khả kháng, HLV Kim Sang-sik buộc phải đưa Đức Anh vào sân thay thế. Việc xáo trộn nhân sự nơi hàng thủ cũng khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn và phải nhận tới 3 bàn thua trong hiệp 2, rời sân với kết quả 0-3.
Theo chẩn đoán ban đầu, Hiểu Minh gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến dây chằng đầu gối. Trung vệ đang khoác áo PVF-CAND chắc chắn không thể thi đấu ở trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc.