Gắn trách nhiệm tới từng cá nhân

(ANTĐ) - Trong cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Như Viên - Trưởng Công an huyện Thạch Thất, chúng tôi đã hiểu được vì sao, chỉ sau 2 tháng triển khai cuộc vận động, mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND “vì dân, gần dân” đã được đơn vị thực hiện hiệu quả.

Gắn trách nhiệm tới từng cá nhân

(ANTĐ) - Trong cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Như Viên - Trưởng Công an huyện Thạch Thất, chúng tôi đã hiểu được vì sao, chỉ sau 2 tháng triển khai cuộc vận động, mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND “vì dân, gần dân” đã được đơn vị thực hiện hiệu quả.

- PV: Thời gian qua, CAH Thạch Thất đã hưởng ứng và triển khai cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” như thế nào?

- Thượng tá Nguyễn Như Viên: Xác định cuộc vận động là mục tiêu then chốt để xây dựng lực lượng, Ban chỉ huy CAH đã tổ chức cho CBCS trong đơn vị tự kiểm điểm về việc chấp hành điều lệnh CAND, thực hiện nếp sống văn hóa; đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục sửa chữa. Từ khi bắt đầu triển khai cuộc vận động, 100% CBCS trong đơn vị đã được học tập các quy định về trang phục, tư thế tác phong cũng như thái độ làm việc. Các đội nghiệp vụ, đồn công an đã tổ chức rà soát các quy trình, quy chế công tác và thực hiện việc chỉnh trang, cải tạo nơi làm việc khang trang, sạch đẹp, tạo ấn tượng với người dân…

CAH Thạch Thất hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính

CAH Thạch Thất hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính

- PV: Vấn đề khó nhất khi thực hiện cuộc vận động này là gì?

- Thượng tá Nguyễn Như Viên: Khi triển khai cuộc vận động, vấn đề được Ban chỉ huy CAH Thạch Thất quan tâm là làm sao để giám sát toàn diện và biến việc chấp hành điều lệnh CAND thành ý thức tự giác. Để làm được điều đó, ngoài việc tạo khí thế thi đua qua việc ký giao ước với các phòng, ban thuộc CATP, CAH Thạch Thất còn gắn trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện cuộc vận động đến từng cá nhân, mà đứng đầu là chỉ huy các đơn vị.

- PV: Sẽ là thuận lợi hay khó khăn khi cuộc vận động được triển khai trong bối cảnh đơn vị đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính?

- Thượng tá Nguyễn Như Viên: Cuộc vận động  là điều kiện để CAH Thạch Thất thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. Trước đó, bên cạnh những thủ tục không cần thiết cần cắt giảm thì việc thay đổi thái độ ứng xử khi tiếp đón nhân dân cũng nằm trong kế hoạch cải cách toàn diện. Việc cán bộ tiếp dân chấp hành nghiêm điều lệnh, thể hiện thái độ trách nhiệm, không phiền hà sách nhiễu, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô. Hiện nay, CAH Thạch Thất đã nghiên cứu, cắt giảm 3 bước, 7 quy trình liên quan đến việc giải quyết các thủ tục về hộ khẩu, thời gian trả kết quả các thủ tục hành chính khác cũng giảm hơn 30%...

- PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Bá Chiêm