Gắn công tác xây dựng Đảng trong từng nhiệm vụ cụ thể

ANTD.VN - Đảng ủy Phòng Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội xác định, công tác xây dựng Đảng luôn được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn chặt với công tác, nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATGT đường thủy.

Tại Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ được tổ chức ngày 26-4, Thượng tá Dương Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội khẳng định: "Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy đã xây dựng, triển khai tổ chức thưc hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phòng nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII".

Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy luôn gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đảm bảo ATGT đường thủy trên địa bàn Thủ đô

Báo cáo giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy nêu rõ: "Trong thời gian qua, Đảng bộ đơn vị đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 07 (ngày 26-4-2016) của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” trong Đảng bộ CATP; thực hiện hiệu quả nhiều Kế hoạch, Nghị quyết của Đảng bộ, Đảng ủy cấp trên. Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy xác định, công tác chính trị tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng, do vậy đã chủ động đổi mới về hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể CBCS, Đảng viên.

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua, nêu cao những tấm gương điển hình tiên tiến, qua đó tuyên truyền, khích lệ cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy cũng thường xuyên thăm hỏi cán bộ, Đảng viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, động viên, giúp đỡ kịp thời để các cán bộ, Đảng viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Phòng Cảnh sát đường thủy tiếp tục đổi mới về phương pháp chỉ đạo, điều hành trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng lực lượng Cảnh sát đường thủy nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, thực sự tiên phong, gương mẫu, liêm khiết, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy cũng xác định công tác Đảng luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn. Những chuyên đề về công tác đảm bảo ATGT đường thủy tại các bến khách ngang sông, giải quyết, phòng ngừa vi phạm khai thác cát trái phép, tuần tra xử lý vi phạm cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm... đã được đơn vị triển khai quyết liệt, có hiệu quả.

Chỉ tính từ tháng 7-2015 - 3-2018, Phòng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra xử phạt hơn 14.000 trường hợp vi phạm; gần 1.000 trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép cũng bị xử lý... góp phần đảm bảo tuyệt đối ATGT đường thủy trên những tuyến sông của Thủ đô.