Gần 44 tỷ đồng cho xúc tiến thương mại

ANTĐ - Đây là kinh phí cho chương trình xúc tiến thương mại đợt 1 năm 2012 theo Quyết định số 1057 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động trong nước, đặc biệt ở nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Chương trình bao gồm 46 đề án của 38 đơn vị chủ trì với tổng kinh phí 43,93 tỷ đồng, tập trung vào định hướng xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, do nguồn kinh phí hạn chế nên đợt 1 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 chưa đáp ứng thỏa đáng nhu cầu xúc tiến thương mại của các địa phương, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp.