Lộ "bản hợp đồng" thuê chặt chân tay giá 50 triệu đồng

Lộ "bản hợp đồng" thuê chặt chân tay giá 50 triệu đồng

ANTD.VN - Lý Thị N (SN 1986) trú tại Phúc Thọ, Hà Nội đã thuê Doãn Văn D (SN 1995) trú cùng huyện chặt chân, tay với giá 50 triệu đồng nhưng hẹn sau khi có tiền bảo hiểm sẽ thanh toán. Để làm tin, N đã viết một giấy nhận nợ số tiền 50 triệu đồng.
Vụ thuê người chặt tay chân để nhận tiền bảo hiểm: Chưa cấu thành tội phạm, nhưng...

Vụ thuê người chặt tay chân để nhận tiền bảo hiểm: Chưa cấu thành tội phạm, nhưng...

ANTD.VN - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài “Thuê người chặt tay chân để được nhận tiền bảo hiểm”, Đường dây nóng Báo ANTĐ đã nhận được nhiều cuộc gọi của bạn đọc bày tỏ sự ghê sợ, kinh hãi về việc làm của Lý Thị N., đồng thời nêu thắc mắc về trách nhiệm pháp lý của những người liên quan trong vụ việc này.
Dấu vết hiện trường, lật tẩy màn kịch của người đàn bà nợ nần

Dấu vết hiện trường, lật tẩy màn kịch của người đàn bà nợ nần

ANTD.VN - Liên quan đến vụ việc thuê người chặt tay chân để lấy tiền bảo hiểm xảy ra tại quận Bắc Từ Liêm đang gây chấn động dư luận, CAQ Bắc Từ Liêm khẳng định, đây là thủ đoạn mới và lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn TP. Cơ công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phòng ngừa không để xảy ra những vụ việc tương tự.
Lời khai của người được thuê chặt tay, chân để đòi tiền bảo hiểm

Lời khai của người được thuê chặt tay, chân để đòi tiền bảo hiểm

ANTD.VN - Vụ án thuê người chặt tay chân để lấy tiền bảo hiểm ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã gây chấn động dư luận bởi sự liều lĩnh của Lý Thị N và Doãn Văn D. Đây là thủ đoạn mới, lần đầu tiên xuất hiện, hệ quả để lại rất nặng nề cả về tinh thần và thể chất cho chính người trong cuộc. Sau đây là lời khai của nam thanh niên được thuê với giá 50 triệu đồng để dàn dựng "màn kịch" tai nạn đường sắt nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.
Vụ thuê người chặt chân, tay để hưởng bảo hiểm: Động cơ trục lợi quỹ bảo hiểm là cực lớn

Vụ thuê người chặt chân, tay để hưởng bảo hiểm: Động cơ trục lợi quỹ bảo hiểm là cực lớn

ANTD.VN - Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ sáng 24-8 về vụ việc một phụ nữ thuê người chặt chân, chặt tay mình để giả bị tại nạn giao thông nhằm trục lợi bảo hiểm 3,5 tỷ đồng, ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, đây là hành vi mới trong trục lợi bảo hiểm; lần đầu xảy ra ở Việt Nam. Tuy nhiên, những hành vi tương tự, thậm chí tự sát để hưởng bảo hiểm thì không hiếm và đang gia tăng.

 

Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ sáng 24-8 về vụ việc một phụ nữ thuê người chặt chân, chặt tay mình để giả bị tại nạn giao thông nhằm trục lợi bảo hiểm 3,5 tỷ đồng, ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, đây là hành vi mới trong trục lợi bảo hiểm lần đầu xảy ra ở Việt Nam. Tuy nhiên, những hành vi tương tự, thậm chí tự tử để hưởng bảo hiểm thì không hiếm và đang gia tăng.

Tự thuê người chặt chân tay, tạo hiện trường giả tai nạn để trục lợi tiền bảo hiểm

Tự thuê người chặt chân tay, tạo hiện trường giả tai nạn để trục lợi tiền bảo hiểm

ANTD.VN - Vụ việc chấn động này vừa được CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, điều tra khám phá. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt xảy ra vào 0h ngày 5-5 tại địa phận phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được làm rõ là do nạn nhân tự thuê người chặt tay, chân của mình, nhằm thanh toán quyền lợi của 3 gói bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó.