Em nổi cơn điên, đánh chém hai chị và phóng hỏa đốt nhà

ANTD.VN - Mâu thuẫn và cộng thêm bệnh lý tâm thần, Dũng bất ngờ nổi điên sát hại người thân, rồi châm lửa đốt nhà.

Ngày 12-6, xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, song hậu quả chưa xảy ra và bị cáo bị hạn chế nhận thức cũng như điều khiển hành vi nên TAND TP Hà Nội chỉ quyết định tuyên phạt Lại Minh Dũng (SN 1974, trú ở phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Diễn biến vụ án cho thấy, Lại Minh Dũng bị bệnh tâm thần (bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi) và ở chung một nhà với chị gái là Lại Minh Lý (SN 1963) cùng chị dâu tên Mai Thị Tuyết Thanh (SN 1960). Quá trình sống chung, Dũng thường xuyên mâu thuẫn với cả chị gái và chị dâu.

Lại Minh Dũng tại phiên tòa

Ngày 25-2-2015, Dũng đột ngột bỏ nhà đi lang thang cho tới mờ sáng hôm sau mới về nhà và lăn ra ngủ. Chập tối 26-2-2015, đối tượng tỉnh dậy và phát hiện chị Lý đang nằm xem tivi một mình. Ý định giết hại chị gái nổi lên, Dũng xuống bếp lấy con dao phay chém nhiều nhát vào đầu chị Lý.

Chị Lý chạy thoát ra ngoài và khiến chiếc xe máy Draem II (dựng trong nhà) bị đổ, xăng chảy ra ngoài. Thấy vậy, đối tượng lập tức lấy bật lửa ra đốt, đồng thời ném thêm chăn màn vào đám cháy cho nó cháy to hơn.

Ở trên tầng 2, chị Thanh phát hiện ra cơn điên của em chồng nên vội lao xuống dập lửa nhưng bị Dũng ngăn cản. Khi dắt một chiếc xe máy khác ra xa đám cháy, chị Thanh bị vấp ngã nên tiếp tục bị em chồng dùng vỏ chai bia đập nhiều nhát vào đầu.

Gây án xong, đối tượng  liền lên tầng 2 dùng dao và vỏ chai bia tự tử nhưng bất thành. Cùng thời điểm, nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng công an và lực lượng phòng cháy đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy, đồng thời vô hiệu hóa đối tượng đang nổi cơn điên loạn.

Giám định thương tích của các bị hại xác định, cả chị Lý và chị Thanh đều bị tổn hại 3% sức khỏe. Về một số tài sản bị Dũng đốt cháy, do giá trị không thật lớn và gia đình bị hại không đề cập xử lý nên các cơ quan tố tụng không xem xét.

Bị đưa ra tòa xét xử, Dũng thành khẩn khai nhận tội phạm đúng như cáo trạng truy tố với lời lẽ, giọng điệu của một người không bình thường. Do đó, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lý Minh Dũng với mức án như đã nêu.