Em bé Hoàng gia làm sôi động cả nước Anh

ANTĐ - Những ngày này, không khí ở khắp nước Anh như chộn rộn hẳn lên khi giờ “khai hoa nở nhụy” đón chào em bé Hoàng gia đang đến gần. Hoàng tử hay công chúa, tên gọi như thế nào… là mối quan tâm không chỉ của giới báo chí mà của cả công chúng Anh. Điều này cũng gây khó cho các nhà sản xuất đồ lưu niệm. Đứa con đầu lòng của Hoàng tử William và công nương Kate là một cơ hội vàng cho họ.

Cả thế giới đã theo dõi cặp đôi vàng của gia đình Hoàng gia Vương quốc Anh. Vợ chồng Hoàng tử William và Kate Middleton, đang đếm ngược từng phút cho đến khi đứa con đầu lòng của họ ra đời - người thừa kế ngai vàng của Hoàng gia. Công nương Kate đã từ Nottingham College, London về nhà bố mẹ mình ở Berkshire. Các nguồn tin cho biết Kate cảm thấy “an toàn nhất” khi ở cùng gia đình và ông bà Middleton cũng đã sắp xếp một phòng trẻ. Kate Middleton sẽ được chuyển tới bệnh viện tư gần nhà có tên Lindo Wing of St Mary ở Paddington West London để sinh tại đây. Đây cũng là nơi mà Hoàng tử William cất tiếng khóc chào đời. Đội ngũ bác sĩ giúp Kate vượt cạn sẽ được Alan Farthing, bác sĩ phẫu thuật phụ khoa của Nữ hoàng chỉ đạo.

Cho đến giờ phút này giới tính của “em bé Hoàng gia” vẫn chưa được công bố. Tập đoàn cá cược Ladbrokes đang đặt tỉ lệ cược 1 ăn 3 với bé gái và 5 ăn 2 với bé trai của Kate. Nhưng màn cược giá trị nhất có thể là về tên của đứa bé Hoàng gia. Elizabeth là lựa chọn của các con bạc ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng Alexandra và Diana cũng đang được ưa chuộng ngang nhau với tỉ lệ 5 ăn 1. 

Hồi năm 1982 thế kỷ trước, nhà cái William Hill đã chi khoảng 23.000 USD khi Công nương Diana đặt tên con trai đầu lòng là William. Lúc đó George là cái tên ưa thích được nhiều người đồn đoán. Bé trai được đặt với tỉ lệ ngang nhau còn bé gái được đặt cược theo tỉ lệ 5 ăn 2. 

Ladbrokes mới đây tiết lộ họ đặt cược 10 USD theo tỉ lệ 1.000 ăn 1 nếu con của Kate được đặt tên là Rylan. “Đây dễ dàng là sự kiện cá cược đặc biệt hấp dẫn nhất trong lịch sử. Nó đã thu hút cả đất nước và dường như rất nhiều người đang đặt cược vào tên của vị vua hoặc nữ hoàng tương lai. 

Các cửa đặt cao hiện nay gồm Alexandra, Elizabeth, Diana (5 ăn 1), Victoria (6 ăn 1), Frances (8 ăn 1), Mary (10 ăn 1), Anne, Alice (12 ăn 1), George, Charles (14 ăn 1), Catherine, Grace (16 ăn 1), John, James, Phillip, Edward, Jessica, Phillipa (20 ăn 1), Richard, Louis, Carole, Caroline, Charlotte (25 ăn 1). 

Một số nhà sản xuất hàng hoá có cách tiếp cận thông minh hơn bằng cách không tập trung vào giới tính em bé mà theo chủ đề, chẳng hạn như “Con yêu chú Harry” (Hoàng tử Harry, em trai của William) hay “Sinh ra để cai trị”… Ngoài dịch vụ đồ lưu niệm, ngành du lịch Anh cũng không bỏ lỡ cơ hội thu hút du khách, nhất là lại trùng với dịp hè kết hợp thăm viếng các địa điểm tham quan của Hoàng gia như Cung điện Buckingham, lâu đài Windsor. Nhiều du khách rất phấn khích khi biết theo tour du lịch họ sẽ có mặt ở Anh đúng thời gian khi em bé Hoàng gia chào đời. 

Trên thị trường mức độ nhộn nhịp từ cơn sốt “em bé Hoàng gia” đang lên khá cao. Sophie Allport, nhà thiết kế đồ sành sứ của Trung Quốc, là một trong những nhà sản xuất đang nóng lòng chờ đợi tên của người trẻ nhất trong Hoàng gia để lên kế hoạch thương mại của mình. Cô có hàng ngàn đơn đặt hàng trước cho những chiếc cốc kỷ niệm sự kiện này, chỉ thiếu mỗi tên của nhân vật chính trên sản phẩm. Nhiều nhà thiết kế đồ lưu niệm đã chọn giải pháp chừa một khoảng trống trên các sản phẩm của mình để điền tên em bé, giới tính và ngày sinh. Tất cả các thiết kế này đã được hoàn tất từ vài tháng trước.

Trung tâm Nghiên cứu bán lẻ của Anh dự báo doanh thu hàng lưu niệm nhân sự kiện em bé Hoàng gia ra đời sẽ lên đến 56 triệu bảng Anh (84 triệu USD). Doanh nghiệp từ các quốc gia khác cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Ít nhất 1/4 sản phẩm chào đón em bé Hoàng gia, từ áo thun đến gấu bông, sẽ được sản xuất ở Anh, phần còn lại được sản xuất từ các nhà máy ở nước ngoài với nhiều lần tăng ca mới có thể đáp ứng nhu cầu. Nhà máy gốm sứ Hengrui, Trung Quốc từng sản xuất 50.000 vật lưu niệm để đánh dấu ngày cưới của William và Kate, giờ đây tiếp tục sản xuất hàng lưu niệm cho sự kiện em bé Hoàng gia ra đời.