Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng

ANTĐ - 17h chiều nay 14-6, tức một ngày sau cơn giông lốc kinh hoàng, lực lượng chức năng vẫn tích cực khắc phục sự cố, đưa giao thông, điện sớm trở lại hoạt động bình thường. Ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ.

Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 1Những thanh niên, sinh viên tình nguyện hỗ trợ các công nhân vệ sinh môi trường đô thị dọn dẹp những cành cây trên phố Quang Trung
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 2Những cây xà cừ cổ thụ bị bật gốc đã được cắt gọn
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 3...chờ xe chở đi
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 4Một người dân nhặt những cành cây về làm củi đun
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 5Vẫn còn nhiều cây đổ chưa được khắc phục, di dời do lực lượng chức năng phải tập trung xử lý những trường hợp cây đổ chắn ngang đường để tránh gây cản trở giao thông (Trong ảnh: 2 cây cổ thụ trên đường Giải Phóng)
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 6Cột đèn chiếu sáng trên phố Phạm Ngọc Thạch bị gãy, ngáng ngang đường đã được chuyển đi
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 7Một nhà điểm chờ xe buýt trên phố Xã Đàn bị nghiêng đổ được chăng dây cảnh báo trong lúc chờ lực lượng chức năng đến khắc phục
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 8Tại một điểm chờ xe buýt trên phố Phạm Ngọc Thạch, hai công nhân đang xử lý sự cố tấm kính ốp biển quảng cáo bị gió giật đổ xuống đất
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 9Trên phố Thái Hà, các công nhân điện đang tích cực khắc phục sự cố
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 10Hai cây cột điện bị đổ trên phố này được chuyển đi
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 11Một cây cột điện vừa được trồng mới, tuy nhiên xi măng dưới chân vẫn chưa khô cứng
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng ảnh 12Hoạt động kinh doanh của nhiều hộ dân chưa thể trở lại bình thường. Dự kiến nhanh nhất phải hết ngày 15-6, các cây bị đổ trên đường phố Hà Nội mới được di dời hết