Đường dây lô đề "chạy" từ hàng thịt lợn vào nhà nghỉ

ANTĐ - Sau một thời gian lập chuyên án, khoảng 18h ngày 5-11, Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã bóc gỡ đường dây tổ chức ghi lô đề và bắt giữ đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Cúc (48 tuổi), trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên. 
Đường dây lô đề "chạy" từ hàng thịt lợn vào nhà nghỉ ảnh 1

Một phần tang vật vụ án bị thu giữ 

Bước đầu, CQĐT xác định một số trợ thủ của Cúc gồm Hoàng Thị Thủy và Nguyễn Thị Minh Hằng, là cháu ruột và con dâu của “bà trùm”. Ngoài ra, khoảng 20 “thư ký đề” cũng đã bị tạm giữ. 

Cơ quan công an thu giữ số tang vật gồm hàng chục bảng “cáp” đề thể hiện số tiền đánh bạc hơn 90 triệu đồng. Theo cơ quan công an, Hoàng Thị Cúc ngồi ghi, nhận các bảng “cáp” đề ở con ngõ độc đạo và thuê nhiều đối tượng cảnh giới. Các bảng “cáp” được Cúc giấu trong thùng carton và để cạnh sạp bán thịt lợn.

Cuối giờ chiều, mỗi “thư ký đề” theo quy luật sẽ đi qua, ném tập bảng lô đề vào thùng và luôn giữ bộ dạng không quen biết “bà trùm” Cúc. Toàn bộ bảng lô, đề sẽ được đưa vào một nhà nghỉ gần đó để tập hợp, fax chuyển số liệu cho các đối tượng điều hành. Vụ việc đang được CQĐT CATP Hải Phòng khai thác mở rộng.