Dũng " kiều" chuẩn bị hầu tòa 

(ANTĐ) -Theo dự kiến, ngày 29/5, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Ngô Tiến Dũng (tức Lai Thành Hữu, Dũng "Kiều") cùng 12 đồng phạm khác về hành vi: Đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất Việt Nam bị cơ quan chức năng phát hiện và đem ra xét xử.

Dũng " kiều" chuẩn bị hầu tòa 

(ANTĐ) -Theo dự kiến, ngày 29/5, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Ngô Tiến Dũng (tức Lai Thành Hữu, Dũng "Kiều") cùng 12 đồng phạm khác về hành vi: Đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất Việt Nam bị cơ quan chức năng phát hiện và đem ra xét xử.

Theo cáo trạng của VKS, 12 đồng phạm cùng Dũng gồm có: Bùi Thanh Phong, Nguyễn Thành Chơn, Hoàng Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Thị Thanh Thủy, Đào Thế Huệ, Nguyễn Trọng Huấn, Vũ Văn Huấn, Tạ Quốc Lịch, Vũ Mạnh Hà và Nguyễn Minh Toàn.

Những tên này tổ chức mạng lưới cá độ bóng đá rộng khắp tại nhiều tỉnh ở miền Bắc. Thậm chí tên cầm đầu – Dũng “Kiều” từng mua nhà đất hơn 28 tỷ đồng ở Hà Nội với mục đích “nghỉ ngơi” khi tuổi già. Tên này là Việt kiều ở Canada, về Việt Nam từ tháng 10/2004, tạm trú tại Hải Phòng và thường xuyên tham gia cá độ bóng đá qua mạng với một công ty ở Hồng Kông là Singger Bet 3 và từng thua tới 40.000 USD.

 Dũng lôi kéo một số người khác tham gia cá độ với Singger Bet 3 và các "mạng" 789, 818, 1888 để được ăn chia (tỷ lệ: công ty nước ngoài 55%, Dũng cùng đồng bọn hưởng 45%). Tiền thắng, thua được thanh toán bằng hai hình thức: vợ Dũng là Carmen Lee ở Hồng Kông trực tiếp thanh toán với công ty hoặc thanh toán qua tài khoản của Dũng.

Khi chuyển về thuê nhà ở đường Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ, Hà Nội), Dũng còn rủ thêm Nguyễn Ngọc Quang (ở 89 phố Hàm Tử Quan, Hà Nội) tham gia. Dũng và Quang quen biết nhau là do những lần hai cùng đến Casino Đồ Sơn để đánh bạc và cá độ với Singger Bet 3.

 Tính tới tháng 10/2005, Quang đã cá độ qua Dũng khoảng 10 lần và đều thanh toán với Dũng. Trong khoảng thời gian này Dũng "Kiều" và Nguyễn Ngọc Quang đã thu lời bất chính gần 200.000 USD. Trong 3 tháng (từ tháng 12/2005 đến 2/2006), đường dây của Dũng “Kiều” thu hút lượng lớn con bạc tới đặt cửa cá độ bóng đá các giải đấu quốc tế. Hơn 10 triệu USD đã luân chuyển qua mạng lưới này.

Bảo Vinh