Đừng để va chạm nhỏ dẫn đến hậu quả chết người

ANTD.VN - Ngày 27-10, Cơ quan CSĐT CAH Phú Xuyên, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Việt Bắc, SN 1982, và Hoàng Anh, SN 1983, cùng trú tại thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm về hành vi cố ý gây thương tích. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 16h40 phút ngày 22-10, Hoàng Anh điều khiển ô tô mang BKS: 29A-777.73 chở Hoàng Việt Bắc cùng 6 người khác đi trên tỉnh lộ 429, đoạn qua địa phận xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, bắt gặp một xe ô tô 4 chỗ của anh Nguyễn Văn T đi cùng chiều. Hoàng Anh nhiều lần xi nhan xin vượt nhưng bị xe của anh Thanh không cho vượt, thậm chí tạt đầu xe.

Khi hai xe đi song song, Hoàng Anh và anh T cãi chửi nhau. Sau đó, anh T cho xe đỗ ven đường, Hoàng Anh cũng cho dừng xe rồi hai bên lao vào cãi vã.

Hoàng Việt Bắc đang ngồi trong xe cũng nhảy xuống cãi nhau với anh T. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng hai bên vẫn không dừng lại. Sự việc lên đến đỉnh điểm, khi Bắc và Hoàng Anh cùng lao vào đánh đấm liên tiếp vào mặt anh T khiến anh này ngã gục xuống đường, nằm bất tỉnh. Hậu quả khiến anh T tử vong khi cấp cứu.

Đừng để va chạm nhỏ dẫn đến hậu quả  chết người ảnh 1

Đối tượng Hoàng Anh rất ân hận sau sự việc xảy ra

Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng Việt Bắc khai nhận, lái sau xe anh T cả đoạn đường dài 2km, xin vượt mãi nhưng không được. Trước đó, cả Hoàng Anh và Hoàng Việt Bắc đều đã có sẵn men rượu trong người nên không kiềm chế được hành vi.

Ngay sau sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT CAH Phú Xuyên đã nhanh chóng vào cuộc và vận động các đối tượng ra đầu thú.

Thời gian quan, đã có không ít vụ án tương tự xảy ra, trong đó nguyên nhân xuất phát chỉ từ va chạm giao thông. Điển hình như vào ngày 15-1, Hoàng Minh Đức (26 tuổi, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) điều khiển xe máy chở con gái đến ngã ba Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, xảy ra va chạm với xe máy của vợ chồng ông Trương Tiến Dũng (43 tuổi), trú tại phường Đức Giang, dẫn đến cãi vã, xô xát.

Thấy vậy, hai người con của ông Trương Tiến Dũng đến can ngăn thì bất ngờ bị Hoàng Minh Đức rút kéo đâm ông Dũng và người thân, khiến họ bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Với hành vi côn đồ của mình, Hoàng Minh Đức đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên, Hà Nội khởi tố về hành vi giết người.

Đừng để va chạm nhỏ dẫn đến hậu quả  chết người ảnh 2

Đối tượng Hoàng Việt Bắc tại cơ quan công an

Theo Thiếu tá Đỗ Hải Hưng, Đội phó Đội CSHS, CAH Phú Xuyên, Hà Nội, sự mất bình tĩnh của những người tham gia giao thông cộng với thói côn đồ của một bộ phận thanh niên ngày nay là nguyên nhân dẫn đến những vụ trọng án không đáng có nêu trên. Va chạm giao thông nhỏ không gây hậu quả, nhưng đáng tiếc là hậu quả nghiêm trọng lại xảy ra từ những va chạm từ lời nói, chỉ vì một phút nóng giận mà mạng người cũng không giữ nổi.

“Bài học kinh nghiệm để lại trong những vụ trọng án xuất phát từ nguyên nhân va chạm giao thông, đó là mỗi người phải biết tự kiếm chế bản thân và lựa chọn giải pháp an toàn cho chính mình là trên hết. Một điều nhất thiết nên nhớ là chúng ta sống trong xã hội có luật pháp và phải tôn trọng luật pháp”, Thiếu tá Đỗ Hải Hưng cho biết.

Dưới góc độ phân tích tâm lý, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học nhận định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng xảy ra những vụ án mạng đau lòng liên quan đến va chạm giao thông. “Một trong những nguyên nhân chính đó là con người ngày nay chịu sức ép rất lớn về thời gian, căng thẳng thậm chí là áp lực trong cuộc sống. Ra đường họ muốn đi một cách nhanh nhất để giải quyết công việc. Khi va chạm giao thông do bị căng thẳng áp lực sau 1 ngày làm việc mệt nhọc nên đã không kiềm chế được. Không làm chủ được cảm xúc, hành vi của mình, họ sẵn sàng “bùng nổ” gây hấn, mắng chửi người va quệt vào mình, rất dễ mất bình tĩnh. Nếu con người hiểu biết pháp luật, trưởng thành và mạnh mẽ trong suy nghĩ, sống có mục đích, họ sẽ rất trân trọng cuộc sống của mình và người khác, với những chuyện nhỏ như va chạm trên đường, họ có thể giải quyết một cách êm đẹp”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình đánh giá.

Để phòng ngừa tình trạng trên, mỗi người khi tham gia giao thông nên tuân thủ đúng Luật Giao thông. Trong trường hợp không may xảy ra va chạm, mọi người nên bình tĩnh để giải quyết hoặc thông báo cho CSGT, công an ở nơi gần nhất. Nhà trường cũng cần chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông, văn hóa ứng xử, ý thức khi tham gia giao thông cho các em học sinh ngay từ bậc tiểu học.