Dùng dao lam đe cắt cổ tài xế taxi, lấy tài sản

ANTĐ - Sử dụng 1 con dao lam để khống chế, 3 kẻ lang thang đã lấy 2 đoạn dây nilon, trói nghiến tài xế taxi vào vô lăng, lục lấy hết tài sản.
Khoảng 1h ngày 10-6, anh Trần Xuân Sơn (SN 1977), quê Khoái Châu, Hưng Yên, lái xe taxi BKS: 30U-55… thuộc hãng taxi Thanh Nga, trong lúc đi ngang qua khu vực hồ Hoàn Kiếm đã dừng đón nhóm khách 3 thanh niên, nói chở về ngõ 575 Ngô Gia Tự, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 
Đến khu vực tổ dân phố số 21, khách yêu cầu dừng xe. Chưa kịp nhìn đồng hồ thanh toán tiền cước, anh Sơn bất ngờ bị đối tượng ngồi sau chồm lên, ghì chặt cổ vào ghế lái xe. Ý định chống cự của anh Sơn phải dừng lại, khi trong tay đối tượng này đã lăm lăm con dao lam sắc lẹm. “Mày vùng vẫy nữa tao cứa đứt cổ ngay”.

Đoạn dây nilon bọn cướp dùng trói anh Sơn

Khiếp sợ, anh Sơn buông thõng tay theo “lệnh” của tên cầm dao lam, để 2 tên đồng bọn dùng dây nilon trói hai tay vào vô lăng. Toàn bộ số tiền khoảng 700.000 đồng và chiếc điện thoại di động của anh Sơn bị các đối tượng lục soát, lấy hết. Trước khi bỏ đi, bọn cướp khóa cửa xe ô tô, cầm theo chìa khóa.

Kiên trì điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14-7, Đội CSHS – CAQ Long Biên đã xác minh và triệu tập được 1 trong 3 nghi can gây án, là Vũ Văn Thành, quê Khoái Châu, Hưng Yên. Bước đầu, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của y và 2 đồng phạm tên là Thắng và Kiên. Các đối tượng này đều ở tỉnh ngoài và sống lang thang tại Hà Nội. Hiện, CQĐT CAQ Long Biên đã bắt Vũ Văn Thành để điều tra về hành vi cướp tài sản.