Dùng dao đâm chết cha dượng vì bị đánh

ANTĐ - Bức xúc khi thấy cha dượng có lời lẽ xúc phạm mẹ và đánh mình, Nguyễn Văn Hoan đã dùng dao đâm cha dượng tử vong.

Khoảng 23h45 ngày 21-3, tại thôn 3, xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, sau khi uống rượu, Quách Văn Quyên (SN 1975) đã có lời lẽ xúc phạm vợ là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1965) và dùng vỏ chai bia đánh con riêng của vợ là Nguyễn Văn Hoan (SN 1993). 

Bức xúc khi bị cha dượng đánh, Nguyễn Văn Hoan đã dùng dao đâm Quách Văn Quyên gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, Quách Văn Quyên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Nhận được tin báo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với CAH Cư Jút khẩn trương tổ chức các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng.

Đến 14h30 ngày 22-3, cơ quan Công an đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Hoan và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.