Đức: Bom từ thế chiến II phát nổ làm 1 người thiệt mạng

ANTĐ - Một xe ủi đất đã đụng phải một quả bom còn sót lại từ thời thế chiến II ở một thị trấn miền tây nước Đức vào chiều thứ 6. Quản bom phát nổ, làm người lái xe thiệt mạng, 13 người khác bị thương và nhà cửa xung quanh bị hư hại.

Vụ nổ diễn ra  tại một công trường xây dựng ở tỉnh Euskirchen, Đức.

Thông tin vì sao cảnh sát nghĩ đây là một quả bom còn sót lại từ thế chiến thứ II vẫn chưa được tiết lộ.

Ngoài tài xế chết ngay tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng còn lại 11 người khác bị thương nhẹ.

Vụ nổ xảy ra trong một công trường và làm hư hại những ngôi nhà trong bán kính 400m. Những quả bom chưa nổ còn sót lại từ thế chiến II vẫn thường được tìm thấy ở Đức, vì thế, nhiều công ty luôn phải thuê người rà soát của một khu vực trước khi tiến hành xây dựng.

Tháng 4 năm ngoái, chính quyền cũng phải di tản hàng trăm người ra khỏi một khu vực ở trung tâm thủ đô Berlin, sau khi một quả bom của Nga nặng 100 kg được tìm thấy nằm sâu 2m dưới đường tàu hoả. Đội phá bom đã nhanh chóng vô hiệu quả bom này.

Vào tháng 8/2012, một quả bom 250kg được phát hiện ở trung tâm thành Munich. Đội phá bom phải  kích hoạt quả bom vì kíp nổ không ổn định. Vụ nổ đã làm hư hại nhiều toà nhà gần đó.