Du lịch Hồng Kông thiệt hại nặng vì biểu tình

ANTĐ - Trong 8 ngày diễn ra biểu tình đòi dân chủ, ngành du lịch ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã chịu tổn thất nặng nề. 
Du lịch Hồng Kông thiệt hại nặng vì biểu tình ảnh 1
Biểu tình khiến du khách e ngại tới Hồng Kông du lịch

Theo thống kê, trong tuần nghỉ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1-10 vừa qua, số du khách từ Trung Quốc Đại lục (vốn chiếm 75% lượng khách tới Hồng Kông) giảm  70-80% so với năm ngoái. Trước đó, cơ quan Du lịch Hồng Kông ngày 2-10 xác nhận, Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc tạm ngừng cấp phép các tour du lịch theo nhóm từ Đại lục sang Hồng Kông vì lý do an ninh.

Du lịch vốn là ngành kinh tế mũi nhọn của Hồng Kông với khoảng 600.000 người tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch và bán lẻ. Nay doanh thu của các khách sạn và nhà hàng ở Hồng Kông đã giảm 40-50% so với thời điểm trước khi xảy ra biểu tình. Các nước Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Italy, Đức, Australia và Singapore đều đưa ra cảnh báo công dân tránh xa khu vực biểu tình và nhiều du khách từ những quốc gia này đã hủy kế hoạch đến Hồng Kông. 

Trong một diễn biến khác, ngày 6-10, nhà chức trách Hồng Kông đã bắt giữ 5 tin tặc, gồm cả nam lẫn nữ từ 13-39 tuổi, với cáo buộc đe dọa làm tê liệt hệ thống mạng của chính quyền. Cơ quan chức năng của Hồng Kông cũng đang điều tra vụ việc tuần trước, tổ chức tin tặc mạng có tên Anonymous đã phát một đoạn video trên Youtube khuyến cáo cảnh sát không được “quấy nhiễu” và gây hại cho những người tham gia biểu tình. 

Cùng ngày, trên nhiều con đường ở trung tâm Hồng Kông, người biểu tình đã giải tán sau tuyên bố ngừng bao vây tòa nhà chính phủ vào tối 5-10. Trong ngày 6-10, giới công chức Hồng Kông đã đi làm trở lại và các trường trung học ở hai quận bị ảnh hưởng bởi biểu tình là Loan Tử và Trung Tây cũng đã mở cửa, riêng các trường mẫu giáo vẫn đóng cửa. Bà Hoàng Thúc Hoa, một quan chức thuộc Cơ quan giáo dục Hồng Kông cho biết, trong thời gian xảy ra biểu tình, đã có 51 trường tiểu học bị ảnh hưởng.