Du khách nước ngoài lại bị cướp trên phố

ANTĐ - Khi bà Anna đi đến ngã 3 đường Lê Lợi - Trần Phú thuộc phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà đã bị 2 thanh niên sử dụng xe máy (không rõ biển số), áp sát, tên ngồi sau giật chiếc túi xách của nạn nhân rồi rù ga chạy mất.

Ngày 24-11, thông tin từ Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, lúc 19 giờ ngày 21-11, bà Anna (sinh năm 1964, quốc tịch Nga), tạm trú phòng 701 Khách sạn Michelia (ở số 4 đường Pasteur, phường Xương Huân, Nha Trang) đang đi bộ dạo mát trên đường phố Nha Trang. Khi bà Anna đi đến ngã 3 đường Lê Lợi - Trần Phú thuộc phường Xương Huân đã bị 2 thanh niên sử dụng xe máy (không rõ biển số), áp sát, tên ngồi sau giật chiếc túi xách của nạn nhân rồi rù ga chạy mất.

Trong túi xách của bà Anna bị mất có: 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 điện thoại di động và 800 nghìn đồng tiền Việt. Trước đó, lúc 14 giờ 30 ngày 20-11, bà Maenhout Agnes (sinh năm 1955, quốc tịch Hà Lan), lưu trú tại phòng 1133, khách sạn Lodge, ở số 42 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đang đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang). Khi bà Maenhout Agnes vừa đi đến khu vực Hòn Đỏ, thuộc phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang thì bị 2 đối tượng đi xe máy, không rõ biển số, chạy cùng chiều, ép sát, tên ngồi sau nhanh như cắt thò tay giật chiếc túi xách tay bà Maenhout Agnes đang đeo trên vai rồi nhanh chóng tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bên trong túi xách của bà Maenhout Agnes bị mất có 1 hộ chiếu, 200 EURO, 3 triệu đồng tiền Việt Nam, 5 thẻ ngân hàng, 1 máy chụp ảnh kỹ thuật số, 1 điện thoại di động và một số vật dụng khác.

Các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP. Nha Trang đang khẩn trương truy tìm thủ phạm đã gây ra các vụ cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài.