Dụ dỗ hàng chục bé nam từ Mỹ quay clip khiêu dâm đưa lên mạng

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố Nguyễn Trần Bảo Anh (21 tuổi), trú tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Nguyễn Lê Việt (28 tuổi), trú tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. hai đối tượng này là “tác giả” của hàng trăm đoạn phim, ảnh có nội dung đồi trụy trên mạng Internet và đã kiếm bộn tiền từ trò “bẩn” này.

Dụ dỗ hàng chục bé nam từ Mỹ quay clip khiêu dâm đưa lên mạng ảnh 1Nguyễn Trần Bảo Anh và phương tiện lưu trữ, phát tán clip, ảnh nội dung đồi trụy

“Sưu tầm” hơn 1.300 phim đồi trụy

Tài liệu điều tra làm rõ, khoảng giữa năm 2010, Nguyễn Trần Bảo Anh lập một trang web cho phép các thành viên chia sẻ, đăng tải phim ảnh đồi trụy khiêu dâm trẻ em. Thành viên trong diễn đàn có thể trao đổi, mua bán phim, ảnh bằng tiền ảo. Để mua tiền ảo, các thành viên phải nạp thẻ điện thoại hoặc thẻ game. Cụ thể, nếu muốn xem một bộ phim, ảnh, thành viên phải nộp 50.000 đồng/tháng. Tổng cộng từ khi lập trang web “đen” đến khi bị phát hiện, nam thanh niên 21 tuổi này đã kiếm được gần 120 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, số thành viên tham gia diễn đàn của Bảo Anh khoảng 1.500 thành viên. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200 thành viên đăng nhập diễn đàn. Trước thời điểm trang web “đen” này bị đánh sập, có hơn 1.300 bộ phim đồi trụy và gần 700 album ảnh khiêu dâm liên quan đến tình dục với trẻ em được đăng tải.

Khác với Nguyễn Trần Bảo Anh lập web “đen” để kiếm tiền, Nguyễn Lê Việt tham gia đăng tải phim, ảnh khiêu dâm lên web để tăng “cấp độ thành viên” trên diễn đàn nhằm mục đích xem phim “đen” không phải mất phí. Từ khi tham gia đến khi bị bắt giữ, Việt đã đăng tải 2 phim và khoảng 100 ảnh qua web “đen” do Bảo Anh quản trị. Nguồn số phim, ảnh này Việt lấy trên mạng Internet. 

Dụ dỗ, uy hiếp trẻ tự quay “clip sex”

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng đã làm rõ nhiều tình tiết khá bất ngờ về Nguyễn Lê Việt. Trong quá trình xác lập chuyên án, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nhận được thông tin của Cảnh sát Liên bang Mỹ (FBI) đề nghị phối hợp xác minh, điều tra đối tượng có tên Nguyễn Lê Việt về hành vi khống chế, đe dọa trẻ em nam ở Mỹ tự quay clip khiêu dâm đồi trụy để gửi cho Việt. Khẩn trương điều tra, Cục CSHS và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã làm rõ Nguyễn Lê Việt chính là thành viên tích cực của diễn đàn V… 

Từ năm 2013 với tên đăng nhập là lixthom, Việt thường truy cập vào trang web để xem phim, ảnh có nội dung đồi trụy. Theo quy định của diễn đàn V…, thành viên có cấp độ càng cao thì càng được xem nhiều phim, ảnh đồi trụy khiêu dâm trẻ em nam. Để tăng cấp độ thành viên trên diễn đàn có 2 cách: hoặc là đăng tải càng nhiều phim, ảnh đồi trụy, khiêu dâm trẻ em nam; hoặc nạp tiền bằng thẻ điện thoại, thẻ game. Nguyễn Lê Việt đã chọn cách thứ nhất.

Để có nguồn phim, ảnh bậy bạ, Việt đã tham gia nhiều diễn đàn phim, ảnh khiêu dâm trẻ em. Ngoài ra, đối tượng còn có hành vi khống chế, đe dọa khoảng 50 trẻ em nam ở Mỹ, Anh tự quay phim khiêu dâm gửi cho Việt. Thủ đoạn của Việt là giả danh là trẻ em nữ có độ tuổi 10-12, trò chuyện với các trẻ em nam ở Mỹ có cùng độ tuổi để dụ dỗ các bé nam tự quay clip khiêu dâm, đưa lên youtube và gửi đường dẫn cho Việt. Một thời gian sau, để có thêm phim khiêu dâm mới, Việt lộ mặt thật, ép các bé nam đã gửi clip trước đó nếu không tiếp tục quay clip gửi cho Việt thì sẽ bị gửi đoạn phim trước đó cho nhà chức trách nước sở tại và cho bố mẹ, bạn bè. Vì lo sợ nên một số trẻ em nam đã tiếp tục làm thêm clip để gửi cho Việt.

Với thủ đoạn này, Việt đã ép, dụ dỗ được hàng chục trẻ em nam tự quay clip khiêu dâm. Một số clip bị Việt đưa lên diễn đàn V… và một số vẫn lưu trong máy tính cá nhân để xem. Tổng cộng, từ năm 2013 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Lê Việt đã trực tiếp 47 lần đăng tải phim, ảnh đồi trụy, khiêu dâm trẻ em lên trang web V... Kiểm tra ổ cứng và máy tính cá nhân của Việt, CQĐT phát hiện 619 ảnh và 569 clip có tính chất khiêu dâm đồi trụy.