Dự báo thời tiết: Bắc bộ đón một tuần mát mẻ, mưa giông nhiều lúc chiều tối

ANTD.VN -Theo dự báo mới nhất, trong tuần này Bắc bộ không có nắng nóng và có nhiều mưa, đặc biệt là mưa giông về chiều và đêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua, 29/4, nắng nóng xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ  Cnhư: Yên Châu (Sơn La) 39,3 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 38,3 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 39 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38,7 độ C...

Do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên hôm nay, 30/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc và trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; riêng vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Bắc bộ đón 1 tuần trời khá mát mẻ, mưa giông xuất hiện nhiều về chiều và tối

Trong khi đó, theo dự báo mới nhất, trong tuần này Bắc bộ không có nắng nóng và có nhiều mưa, đặc biệt là mưa giông về chiều và đêm.

Cụ thể, trong ngày hôm nay, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông, đêm có sương mù nhẹ. Gió Đông Nam cấp 3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 33-35 độ C, thấp nhất ở  mức 25-27 độ C, độ ẩm không khí 90-95%.

Ngày thứ  Tư và thứ Năm, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 30-32 độ C, thấp nhất ở mức 24-26 độ C. Độ ẩm không khí cao, đến 95%.

Từ thứ Sáu đến Chủ nhật, may thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa giông, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32-34 độ C, thấp nhất ở mức 25-27 độ C.

Trong khi đó, tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, rạng sáng 29/4, trên địa bàn một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa giông với sức gió giật đến cấp 8; trong đó, các địa phương bị thiệt hại nặng nhất là Bảo Thắng, Bắc Hà và Bảo Yên.

Kết quả thống kê ban đầu của các địa phương cho thấy, đã có gần 170 nhà dân bị tốc mái, 3 cơ sở bóc ván gỗ và chế biến tinh dầu quế, hơn 10 phòng học, nhà công vụ của các trường học bị tốc mái với diện tích gần 1.000 m2, một đường dây 35Kv bị hư hỏng.