ĐTDĐ không làm tăng nguy cơ ung thư ở trẻ

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em sử dụng điện thoại di dộng có vẻ không phải đối mặt với nguy cơ ung thư não cao hơn so với những trẻ không sử dụng.
Ảnh minh họa 

 Ảnh minh họa

Trong nghiên cứu mới này các tác giả đã thu thập số liệu từ 352 trẻ em và trẻ vị thành niên độ tuổi từ 7 – 19 bị ung thư não ở Đan Mạch, Na-uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và so sánh với 646 trẻ khác không bị ung thư não. Trẻ cũng được phỏng vấn và hỏi về việc sử dụng điện thoại di dộng.

Kết quả cho thấy những trẻ bị u não không sử dụng điện thoại di động nhiều hơn so với những trẻ không bị u não. Đặc biệt, 75.3% số trẻ bị u não cho biết chúng sử dụng điện thoại di động trên 20 lần trước khi có chẩn đoán bệnh so với tỉ lệ 72.1% ở những trẻ không bị u não.

Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ ung thư cũng không gia tăng ở những vùng não nhận nhiều sóng điện thoại nhất. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu và các chuyên gia cảnh báo cần nghiên cứu thêm để khẳng định điều này.

 Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of the National Cancer Institute ngày 27/7.