Đón chào ngày mới 16-12-2010
(ANTĐ) - Cá tra nuôi Việt Nam cuối cùng đã được “minh oan”. Sau cuộc thảo luận thẳng thắn, cởi mở, Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) chính thức khẳng định sẽ gỡ bỏ các thông tin chưa chính xác về cá tra Việt Nam trên trang web hướng dẫn tiêu dùng thủy sản của họ, đồng thời sẽ lập tức đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách “Màu đỏ - Đừng mua” trong Cẩm nang Hướng dẫn thủy sản 2010-2011. Thay vào đó, WWF sẽ đưa ra cẩm nang mới, sẽ khuyến cáo người tiêu dùng trên thế giới nên dùng cá tra Việt Nam.
Dù WWF vẫn bảo tồn quan điểm đánh giá của họ và khẳng định thông tin đó do chưa được “cập nhật” nhưng động thái mang tính “sửa sai” của WWF chí ít lập lại công bằng cho cá tra nuôi Việt Nam. Đây cũng chính là thắng lợi của một chiến dịch bảo vệ quyền lợi và “thương hiệu” được thực hiện khá bài bản, chặt chẽ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho đến truyền thông trong nước.
Mặc áo ấm cho trẻ khi đến trường |
Bạn đọc thân mến,
Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thử nghiệm thiết bị truy tìm “hố tử thần” trong 5 phút. Thiết bị dựa trên phương pháp địa bức xạ do Tiến sỹ Vũ Văn Bằng thực hiện, dùng bức xạ từ để tìm kiếm những vật không nhìn thấy bằng mắt thường, vật bị che khuất. Chiếc máy địa bức xạ khi dò trên mặt đường, nếu đầu máy quay liên tục thì nơi đó có nguy cơ xảy ra sụt lún, tiến hành xác định hình dạng, kích thước rồi phân tích kết quả. Tác giả công trình khẳng định phương pháp này xác định được chính xác đâu là “hố tử thần” và đâu là các hệ thống ngầm khác.
Liên quan đến công nghệ dò tìm “hố tử thần”, được biết, ở Việt Nam duy nhất có Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM đang sở hữu và vận hành 2 robot khảo sát lòng ống ngầm bằng kỹ thuật camera ghi hình tự động với giá gần 4 tỷ đồng. Nhưng có lẽ tất cả các thiết bị công nghệ đó còn quá thiếu và quá yếu khiến người dân TP.HCM chưa hết lo lắng cho những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việt Nam không thua kém các nước trong khu vực trong các cuộc thi sáng tạo robot những năm gần đây, có lẽ nên có một cuộc vận động lớn để mọi người cùng đóng góp sáng kiến, phát triển công nghệ để khắc phục hiện tượng “hố tử thần” này.
Xin bạn đọc lưu ý
Đêm qua 15-12, bộ phận không khí lạnh đã tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc gây rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C và cao nhất từ 17-20 độ C. Trời lạnh, tuần hoàn máu kém hơn, khiến chân tay có thể tê cóng. Một giải pháp cải thiện tình trạng này là ngâm chân bằng nước ấm. Khi ngâm chân, kết hợp massage lòng bàn chân, khối dây thần kinh kết nối 60 điểm thần kinh và các cơ quan của con người được kích thích, thần kinh thực vật và hệ thống nội tiết được cải thiện, bộ não sẽ được thư giãn. Lưu ý là nên chọn ngâm chân vào buổi sáng, sau một đêm dài máu ít lưu thông. Rất đơn giản, để ở nhiệt độ 40 độ C và ngâm trong 5 phút, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả!
Chúc bạn đọc một ngày mới ấm áp và may mắn!
ANTĐ