Đối tượng giết vợ rồi tự sát từng cắt tai vợ

ANTĐ -Vào khoảng 7h sáng ngày 23/9, tại số nhà 71 Nguyễn Tri Phương (P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án mạng đau lòng: chồng giết vợ rồi tự sát.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1992, thường trú thôn 2, xã Hòa An, Krông Pắk, Đắk Lắk) bị chồng là Trần Minh Quân (SN 1989, hộ khẩu thôn 1 xã Hòa Tiến, Huyện Krông Pắk) dùng dao dài khoảng 30 cm đâm vào ngực dẫn đến tử vong, sau đó người chồng cũng dùng dao tự sát, nhưng được người dân xung quanh phát hiện đưa đi cấp cứu.

Anh Lưu Thanh Tùng (SN 1975, ở cùng xóm trọ nạn nhân) cho biết: “Khoảng 7h sáng nghe mẹ nạn nhân và chủ nhà gọi cửa mãi mà không thấy ai trả lời, rồi dùng xà beng phá cửa thì thấy 2 người đang nằm dưới nền nhà đầy máu. Tôi thấy trước đó 2 ngày, vợ chồng nó cũng có cãi vã nhau, không ngờ xảy ra việc như vậy”.

Căn nhà trọ nơi xảy ra án mạng

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy (42 tuổi) mẹ nạn nhân đau xót cho biết: “Thằng này nó nóng tính lắm, bữa con bé nhà tôi đòi bỏ về nhà thì nó dọa giết, tưởng nó dọa thôi không ngờ nó giết thật. Con tôi số khổ, trước đây nó từng cắt 1 phần tai của con bé...”.

Theo lời khai của hung thủ tại bệnh viện, thì y đã dùng dao đâm vợ 2 nhát rồi đâm 1 nhát vào người tự sát.

Được biết, 2 vợ chồng này đã ở trọ tại phường Thành Công được 2 tháng nay và có 1 con nhỏ được 5 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.