Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam bỏ SEA Games vì... thiếu tiền

ANTĐ - Thông tin ĐT nữ Indonesia - đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tại vòng bảng SEA Games, rút lui khỏi giải đã được chính các đồng đội ở ĐT nam nước này xác nhận.

4 ngày trước giờ khai mạc bảng A môn bóng đá nữ tại SEA Games 27, ĐT Indonesia bất ngờ thông báo rút lui. Theo báo chí Indonesia, thiếu tiền và thiếu chuẩn bị tốt là nguyên nhân chính khiến Liên đoàn bóng đá nước này quyết định không cử tuyển bóng đá nữ dự Đại hội.

Trước thông tin trên, trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam - ông Phan Anh Tú đã gọi điện thoại về nhà nhờ Ủy ban Olympic Việt Nam và được xác nhận đó thông tin đó là chính xác.

Bản thân các thành viên BHL đội tuyển bóng đá nam Indonesia có mặt tại Myanmar cũng các nhận đội tuyển nữ nước này đã quyết định bỏ giải.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ bớt đi một đối thủ khi Indonesia bỏ cuộc

Gần như đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tại trận ra quân ngày 10-12 sẽ bỏ giải và chỉ còn thiếu văn bản xin rút gửi tới BTC SEA Games để chính thức hóa quyết định này.

Trước đó, ở môn bóng đá nam, tuyển Philippines cũng đã xin rút vào phút chót, giúp ĐT U23 Việt Nam bớt đi một đối thủ tại vòng bảng.

Nếu đội tuyển nữ Indonesia không dự SEA Games 27, bảng A chỉ còn có ba đội là Việt Nam, Philippines và chủ nhà Myanmar. Theo lịch cũ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ thêm 2 ngày, trước khi gặp lần lượt Philippines (13-12) và Myanmar (15-12).