Đoàn Việt Nam phấn đấu vô địch bóng đá nam, nữ SEA Games 2019

ANTD.VN - Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết đoàn thể thao Việt Nam mang đến SEA Games 30 năm 2019 tổng cộng 568 VĐV, tranh tài ở hơn 40 môn, phấn đấu giành trên 65 HCV, trong đó có bóng đá nam và nữ.

Tối 16-11, Đoàn thể thao Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân tham dự SEA Games 30-2019 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá, Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong cộng đồng ASEAN, đồng thời là cơ hội để VĐV trong khu vực thể hiện tài năng, nâng cao thành tích thể thao của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phất cao lá cờ Tổ quốc, chúc đoàn thể thao Việt Nam tự tin, quyết thắng và thành công tại SEA Games 30

Biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tích cực luyện tập của HLV, VĐV thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ tin tưởng các thành viên của đoàn sẽ đoàn kết, tự tin, thi đấu vì màu cờ sắc áo, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

"Mỗi tấm huy chương giành được tại SEA Games sẽ là lời tri ân đầy ý nghĩa với đất nước, nhân dân và gia đình", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhắn nhủ và gửi lời chúc tự tin, quyết thắng, thành công tới các thành viên.

Báo cáo tại lễ xuất quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 568 VĐV, thi đấu trên 40 môn và phân môn, phấn đấu giành từ 65 HCV trở lên, trong đó có HCV bóng đá nam và nữ.

"Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của cán bộ, chuyên gia, HLV, VĐV, giờ phút này, Đoàn thể thao Việt Nam đã tự tin, sẵn sàng tham dự SEA Games 30", Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho hay.

Những ngày tới, các đội tuyển sẽ lần lượt lên đường sang Philippines thi đấu theo lịch của ban tổ chức. Ngày 26-11, đại quân của đoàn sẽ chính thức lên đường. SEA Games 2019 khai mạc ngày 30-11 và bế mạc vào 10-12.

VĐV Việt Nam được hỗ trợ dinh dưỡng, thưởng "nóng" tại Philippines

Tại lễ xuất quân của đoàn, ông Vũ Văn Thắng - Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam cho biết đây là năm thứ 7 đơn vị này là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các VĐV hàng đầu Việt Nam và năm thứ 4 phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức lễ xuất quân cho đoàn dự các giải quốc tế lớn.

Đoàn Việt Nam phấn đấu vô địch bóng đá nam, nữ SEA Games 2019 ảnh 2

Đại diện Herbalife trao tượng trưng sản phẩm dinh dưỡng cho Trưởng đoàn Trần Đức Phấn tại lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30

Herbalife Việt Nam sẽ cử đại diện có mặt tại Philippines để hỗ trợ dinh dưỡng cho các VĐV Việt Nam tiêu biểu trong suốt quá trình tham dự đại hội, đồng thời trao thưởng "nóng" cho 10 VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV.