Đồ trang sức đẩy trẻ vào nguy hiểm

ANTĐ - Sự việc một bé 15 tháng tuổi tử vong tại cơ sở mầm non tư thục thuộc quận Hà Đông, Hà Nội nghi do mắc dây chuyền vào khóa tủ xảy ra mới đây khiến không ít phụ huynh giật mình về nguy cơ chết người từ thói quen đeo đồ trang sức cho trẻ.

Đồ trang sức đẩy trẻ vào nguy hiểm ảnh 1

Chưa thấy lợi đâu

Vụ tai nạn với hậu quả nặng nề như trên tuy không nhiều, song các vụ ít nghiêm trọng hơn không phải chuyện hiếm gặp. Cách đây không lâu, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận bệnh nhi N.B.A, 3 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vùng cổ có biểu hiện đỏ tấy, mưng mủ, lở loét. Nguyên nhân là do sát Tết, bố mẹ cháu A mua sợi dây chuyền bằng bạc cho con đeo. Hậu quả là cạnh sắc của sợi dây chuyền làm sây sát da cổ của cháu, lâu ngày gây sưng tấy, sinh mủ. 

Với quan niệm đeo bạc kỵ gió, nhiều gia đình thậm chí còn cho trẻ đeo lắc, dây chuyền bạc từ lúc mới sinh. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ sở khoa học để xác định vấn đề này. Trong khi đó, việc cho trẻ em đeo các loại vòng, dây chuyền vào cổ sẽ rất nguy hiểm bởi trẻ con  thường hiếu động, các em chưa có các kĩ năng giữ an toàn cho chính mình nên khi chạy nhảy, chơi đùa rất dễ mắc vào những vật khác gây nguy hiểm đến tính mạng - Tiến sỹ Tâm lý Trần Tuấn cho biết.

Nguy cơ còn đến từ việc nhiều người mua đồ mỹ ký cho con trẻ đeo. Bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu - Bệnh viện E cho rằng, việc đeo lắc, vòng, dây chuyền, khuyên tai chất liệu bằng sắt, đồng sẽ làm tăng nguy cơ gây kích ứng dẫn đến viêm da. Bên cạnh đó, với những món đồ trang sức có cấu tạo, kiểu dáng sắc nhọn, nhiều góc cạnh cũng rất dễ gây tổn thương và viêm nhiễm cho trẻ.

Nguy hiểm hơn nữa, trong thành phần của không ít đồ trang sức rẻ tiền chứa chì và chất cadmi - một kim loại tạo độ bóng. Nếu như chì gây độc hại cho người khi tiếp xúc với mật độ cao, thì cadmi độc hại hơn nhiều lần, được coi là chất gây ra các bệnh ở thận, xương, gan và ung thư.

Mục tiêu của tội phạm

Không chỉ gây thương tích cho trẻ, việc cha mẹ đeo đồ trang sức đắt tiền cho con còn đẩy các em vào tình huống nguy hiểm. Trước đó, tại TP. HCM, một bé gái học lớp 3 đeo dây chuyền bạc giả và đôi hoa tai bằng vàng trắng khi đang đi cùng bạn ở gần cổng trường, bất ngờ bị một người phụ nữ đi xe máy dụ dỗ lên xe. Sau khi chở học sinh này đi được khoảng 8km, đối tượng đã cướp trang sức của em rồi bỏ mặc em ở đó, cao chạy xa bay. 

Mới đây, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã bắt giữ đối tượng là Lê Văn Lành (SN 1996, trú tại thị xã Hồng Lĩnh) do có hành vi tiếp cận, khống chế các em học sinh tiểu học, THCS đeo trang sức đi học để cướp giật tài sản. Khi bị bắt đối tượng này đã thực hiện trót lọt 3 vụ. Còn tại xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cháu N.V.T, 6 tuổi, đã bị một người hàng xóm giết hại dã man chỉ vì đối tượng này muốn chiếm đoạt sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ cháu để bán lấy tiền chơi game.

Người lớn đeo đồ trang sức đắt tiền còn trở thành “mồi ngon” của tội phạm, huống gì trẻ nhỏ chưa có khả năng tự vệ. Khi thấy trẻ đeo các đồ trang sức đắt tiền, một số đối tượng sẽ nảy sinh lòng tham nên tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản. Do các em còn nhỏ, không đủ sức chống cự, dễ bị lừa gạt nên đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này. Hậu quả là các em không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn có thể bị thương tích, thậm chí mất mạng. Chưa kể đến việc, khi bất ngờ bị tấn công không, ít trẻ đã bị sang chấn tâm lý, rơi vào trạng thái hoảng loạn, khủng hoảng tâm thần trong một thời gian dài.

Ngoài ra, khi đeo trang sức cho trẻ, phụ huynh đã vô tình gieo vào đầu trẻ tâm lý quá coi trọng vẻ bề ngoài, mất tập trung vào học tập, lơ là việc trau dồi nhân cách đạo đức, ảnh hưởng đến thị hiếu thẩm mỹ của trẻ sau này.