Sáng 11-3, Đoàn công tác của CATP Hải Phòng do Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa cơ sở vật chất tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi và làm việc với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không (ANHK) và công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc CATP, Đại tá Lê Trung Sơn - Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc CATP.
Theo đó, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại nhà ga quốc nội, nhà ga quốc tế và nhà ga hàng hóa của Cảng HKQT Cát Bi; đánh giá tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm ANHK và quản lý xuất nhập cảnh.
Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Cảng HKQT Cát Bi
Tại buổi làm việc tiếp đó, Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh báo cáo tới Đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm ANHK, từ tiếp nhận nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đến tổ chức đào tạo, huấn luyện lực lượng. Đơn vị cũng tham mưu ký kết lại Quy chế phối hợp giữa CATP Hải Phòng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong công tác bảo đảm ANTT tại Cảng HKQT Cát Bi. Từ tháng 3/2025 đến nay, lực lượng ANHK đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 14.999 lượt chuyến bay đi, đến với hơn 2,4 triệu lượt hành khách. Chủ động phối hợp xử lý nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, phát hiện các hành vi vi phạm như tàng trữ ma túy, gây rối trật tự công cộng, pháhoại tài sản; đồng thời nhiều lần trao trả hành lý thất lạc cho hành khách, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh củalực lượng Công an trong phục vụ Nhân dân.
Quang cảnh buổi làm việc
Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị cũng thẳng thắn nêu ra một số khó khăn, vướng mắc hiện nay như thiếu hụt nhân sự so với định biên; dự kiến khi nhà ga hàng hóa đi vào hoạt động, lực lượng ANHK cần bổ sung thêm nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác còn hạn chế; hệ thống camera giám sát tại nhà ga đã cũ, nhiều vị trí chưa được lắp đặt; phương tiện phục vụ tuần tra, kiểm soát trong khu bay còn thiếu. Ngoài ra, hệ thống hàng rào an ninh khu bay dài hơn 9km nhưng phần lớn chưa đạt chuẩn và đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.
Từ thực tế trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đề xuất Ban Giám đốc CATP tiếp tục tăng cường lực lượng cho Đội ANHK; đầu tư nâng cấp hệ thống camera giám sát; lắp đặt camera và hệ thống cảnh báo tại hàng rào an ninh khu bay; đồng thời nghiên cứu trang bị thêmcác cổng kiểm soát tự động (Auto-gate) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc CATP ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANHK thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, lực lượng làm nhiệm vụ tại Cảng HKQT Cát Bi tiếp tục chấn chỉnh nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Giám đốc CATP nhấn mạnh, trong bối cảnh Cảng HKQT Cát Bi ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố, lực lượng Công an phải chủ động đổi mới tư duy trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không và quản lý người nước ngoài. Toàn đơn vị cần xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, không ngừng cải thiện trình độ chuyên môn; chủ động nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp nghiệp vụ, khoa học - công nghệnhằm nâng cao hiệu quả công tác.
Trên cơ sở đánh giá vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Cảng HKQT Cát Bi trong chiến lược phát triển của thành phố, Thiếu tướng Bùi Quang Bình yêu cầu, các đơn vị chủ động dự báo tình hình, xây dựng các phương án bảo đảm ANHK bài bản, đồng bộ, phù hợp thực tiễn, có tầm nhìn dài hạn; góp phần giữ vững an ninh, an toàn hàng không và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của Nhân dân, du khách và các nhà đầu tư.
Việc kiểm tra thực địa và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo CATP Hải Phòng lần này không chỉ nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho việc nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ANHK tại Cảng HKQT Cát Bi trong giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố Cảng.