Nghệ An:

Đình chỉ học 1 năm đối với học sinh đánh thầy giáo

ANTĐ - Ngày 29-10, theo thông tin từ trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An, phía nhà trường vừa có quyết định đình chỉ học một năm đối với em Trần Văn Việt - học sinh lớp 12C3 vì lý do tổ chức đánh thầy giáo bị thương.

Trước đó, vào lúc 15h30 phút chiều 2-10, Trần Văn Việt đến lớp học môn Vật lý do thầy Phạm Xuân Đông (giáo viên chủ nhiệm - trường THPT Đặng Thai Mai) đứng lớp. Tuy nhiên, khi mới vào tiết dạy, thầy Đông đã mời Việt ra khỏi lớp vì Việt đến lớp với đầu tóc cắt trọc và có thái độ không tôn trọng thầy. 

Bực tức vì bị thầy mời ra khỏi lớp, Việt đã gọi bạn là Nguyễn Doãn Tấn và Nguyễn Tiến Thuận đến để trả thù. 

Công văn quyết định đình chỉ học của trường THPT Đặng Thai Mai với Trần Văn Việt

Đến 17h chiều cùng ngày, 3 đối tượng đã mang theo hung khí là 2 đoạn túyp nước dài 70 cm chờ thầy Đông về. Sau khi tan trường, thầy Đông đi về nhà, đến khu vực eo Rú Hà trên đường 553 (thuộc xóm 1, xã Thanh Hà) thì Việt, Tấn và Thuận đã chờ sẵn ở đó bịt mặt lao ra dùng tuýp nước tấn công thầy Đông và đập phá xe máy. 

Do bị đánh bất ngờ nên thầy Đông bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện, chiếc xe máy của thầy Đông cũng bị đánh hư hỏng.

Cả nhóm bỏ đi sau khi gây án. Công an huyện Thanh Chương xác minh và bắt được cả ba đối tượng về cơ quan điều tra,

Được biết Trần Văn Việt là một học sinh cá biệt thường xuyên vi phạm kỷ luật, gây rối, đánh nhau. 

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.