Điều tra vụ 6 tàu cá bị tấn công, 1 ngư dân bị bắn chết

ANTĐ - Trong khi đang khai thác, đánh bắt hải sản trên biển, 6 tàu cá của ngư dân Kiên Giang đã bị 1 tàu cá có trang bị vũ trang đuổi, bắn làm 1 ngư dân trên tàu bị chết. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Việt Nam làm rõ.

Đại diện Cục Kiểm ngư thông tin, vào khoảng 15h30 ngày 11/9/2015, 3 cặp tàu KG (6 chiếc) của ngư dân Kiêng Giang đang đánh bắt ở khu vực vùng biển có tọa độ 7,1 độ Vĩ Bắc, 103,14 độ Kinh Đông (cách giàn khoan DK1/10 khoảng 70 hải lý về phía Tây Nam), thì xuất hiện 1 xuồng composite sơn màu xám, không rõ số hiệu, dài khoảng 10m, rộng 3m, trước mũi xuồng có trang bị súng 12,7mm, trên xuồng có 5-6 người, mặc quần áo xanh, áo đen, đội mũ sọc ngang, cuốn quanh cổ, nhảy lên tàu KG 94005TS do ông Bùi Minh Tuấn làm thuyền trưởng và cướp bộ đàm.

Lúc này, 5 tàu cá còn lại đang đánh gắt gần khu vực có ý định tiến đến giải thoát cho tàu cá của ông Bùi Minh Tuấn, nhưng nhóm người trên xuồng composite đã rượt đuổi, và dùng súng trên mũi xuồng bắn vào tàu cá KG 94811TS do ông Nguyễn Hùng Cường làm thuyền trưởng.

Điều tra vụ 6 tàu cá bị tấn công, 1 ngư dân bị bắn chết  ảnh 1

Ngư dân đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam

Ông Cường bị trúng đạn vào đùi phải, gãy 1/3 xương, sau đó xuồng composite tiếp tục rượt đuổi các tàu còn lại và dùng súng bắn vào tàu cá KG 94059TS do ông Dương Thế Truyền làm thuyền trưởng, làm thuyền viên Ngô Văn Sinh, sinh năm 1977, trú tại Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang, trúng đạn vào đầu và tử vong trên thuyền.

Khi thấy có người chết trên tàu cá, xuồng composite bỏ đi và không bắt tàu cá hay ngư dân nào.

Sau khi tàu cá 948111TS đưa ông Nguyễn Hùng Cường vào nhà giàn DK1/10 cấp cứu, rồi chạy về Kiên Giang đưa người bị thương đến bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu. Còn tàu KG 94059TS chạy về cảng Tắc Cậu ở Châu Thành đưa thi thể ông Ngô Văn Sinh bàn giao cho gia đình mai táng vào lúc 20h ngày 12/9/2015.

Theo nhận định ban đầu từ lực lượng chức năng, khả năng xuồng composite là một nhóm cướp có vũ trang, cướp tàu cá để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được tàu cá này thuộc quốc gia nào. Lực lượng chức năng Việt Nam bao gồm Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, lực lượng Công an, Kiểm ngư đã vào cuộc để điều tra.

Cũng theo Cục Kiểm ngư, từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra 38 vụ/38 tàu/281 ngư dân của Việt Nam bị Trung Quốc ngăn cản, đâm va, gây thiệt hại về tài sản.

Gần đây nhất, vào ngày 9/7/2015, tàu cá QNg 90559- TS của ngư dân Trương Văn Đức ở Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đang khai thác hải sản trên khu vực vùng biển Hoàng Sa thì bị 3 tàu Trung Quốc dùng doa, và đèn pha công suất lớn xua đuổi.

Trước sự hung hăng này, tàu cá QNg 90559- TS đã bỏ đi nhưng bất ngờ, tàu Trung Quốc đã tăng tốc, đâm mạnh vào tàu cá của ngư dân Việt Nam, khiến tàu bị chìm, 11 ngư dân trên tàu rơi xuống biển phải bám vào thúng và các phao cứu sinh để sống sót.

Sau đó, đến 7h sáng 10/7/2015, tàu cá QNg- 95248- TS của ngư dân Lê Văn An cũng ngụ tại xã Bình Châu đã kịp thời cứu vớt 11 ngư dân lên tàu.