Điều tra 32 người Indonesia đáng ngờ ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Hôm qua 13-3, Bộ Ngoại giao Indonesia xác nhận đã có 32 người Indonesia bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ khi đang tìm cách vượt biên vào Syria nhưng không phải là nhóm người mất tích ngày 4-3 vừa qua. 

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết, trong số 32 đối tượng có nhóm 16 người gồm 9 nam giới, 7 nữ giới, trong đó có 3 cô gái trẻ. Tuy nhiên nhóm 16 người này không phải nhóm tự tách khỏi đoàn 24 du khách đến Thổ Nhĩ Kỳ và bị nghi ngờ tìm cách vào Syria để gia nhập tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lực lượng an ninh Indonesia sẽ phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra mục đích vào Syria của 32 người này.