Điền kinh thế giới lại nổi sóng vì doping

ANTĐ - Hai VĐV điền kinh nổi tiếng thế giới Tyson Gay và Asafa Powell đã bị phát hiện phản ứng dương tính với chất cấm.

Tyson Gay và Asafa Powell trên đường đua

Điền kinh thế giới lại nổi sóng vì doping khi 2 VĐV chạy nước rút 100m Tyson Gay và Asafa Powell đã không vượt qua kỳ kiểm tra doping gần đây nhất. Ngôi sao điền kinh người Mỹ Tyson Gay đã bị dương tính với chất cấm và chính thức rút lui khỏi giải điền kinh vô địch thế giới tổ chức tại Moscow vào tháng 8.

Tyson Gay được coi là người chạy nhanh thứ hai trên thế giới sau Usain Bolt khi từng đạt thành tích 9.69 giây ở nội dung 100m. Thời kỳ đỉnh cao của vận động viên sinh năm 1982 là vào năm 2007 khi Gay vô địch thế giới ở cả nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức tại Osaka.

Trước đó một nhà vô địch Olympic khác của Jamaica là Veronica Campell Brown cũng bị phát hiện dương tính một thuốc lợi tiểu bị cấm. Asafa Powell từng giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 100m trước khi bị Usain Bolt phá vào năm 2008.

Hiện tại, Tyson Gay (9,69s), Asafa Powell (9,72s), Usain Bolt (9,58s) và Yohan Blake (9,69s) là 4 người chạy nhanh nhất hành tinh thời điểm này. Như vậy, ở những giải điền kinh lớn thế giới tới đây Usain Bolt đã mất đi hai đối thủ đáng gờm.