Đi vay lãi hiệu cầm đồ, nam sinh viên trở thành kẻ trộm

ANTĐ - Bị sức ép của chủ hiệu cầm đồ đối với khoản vay 40 triệu đồng, Kiều Quang Dũng (SN 1991), quê Yên Phong, Bắc Ninh, sinh viên trường Đại học Nông nghiệp I đã nghĩ quẩn bằng cách đi trộm cắp.
Đi vay lãi hiệu cầm đồ, nam sinh viên trở thành kẻ trộm ảnh 1
Kiều Quang Dũng khai nhận hành vi trộm cắp tại CQĐT CAH Gia Lâm


“Em chơi lô đề, và thua nhiều quá nên buộc phải làm liều như vậy, nếu không, chủ nợ tuyên bố sẽ “không cho em còn đường về quê”, Kiều Quang Dũng lí nhí trình bày lý do vì sao phải đi trộm cắp tài sản. Và trớ trêu, bị hại mà Dũng tăm tia trộm cắp lại chính là những người thầy của cậu ta tại trường Đại học Nông nghiệp I.

Trung tuần tháng 6, Đội CSHS CAH Gia Lâm tiếp nhận đơn trình báo mất trộm tài sản của chị Thủy, giảng viên trường Đại học Nông nghiệp I. Theo tường trình của giảng viên Thủy, khoảng 17h ngày 11-6, sau khi rời phòng làm việc chừng 10 phút, lúc quay về, chị Thủy phát hiện tài sản giá trị trong phòng đã “bay hơi”, gồm máy tính xách tay, điện thoại di động iPhone 4S, thẻ ATM và tiền mặt khoảng 6 triệu đồng. “Những tình tiết của vụ trộm khiến chúng tôi nhận định ngay có sự liên quan đến 2 vụ mất trộm máy tính xách tay khác cũng từng xảy ra ở khu vực dành cho giảng viên trường Đại học Nông nghiệp; và nhiều khả năng, đối tượng gây án chỉ là 1”, Thượng tá Đỗ Đức Cường - Phó trưởng CAH Gia Lâm cho biết.

Tập trung phá án, trinh sát hình sự CAH Gia Lâm dần dần “khoanh” được đối tượng gây án nhiều khả năng là sinh viên của trường. Bởi trên nguyên tắc, khu vực của giảng viên chỉ có sinh viên mới có thể ra vào mà không bị lực lượng bảo vệ của nhà trường kiểm tra, phát hiện. Hướng điều tra tập trung vào những sinh viên thuê trọ quanh trường Nông nghiệp I, có biểu hiện nghỉ học, chơi cờ bạc. Từ đó, trinh sát tập trung theo dõi nghi can của các vụ trộm trên, là Kiều Quang Dũng, sinh viên lớp Quản lý đất đai. Thông tin trinh sát nắm được, Dũng từng học rất khá, nhưng từ đầu năm 2013, dù là năm học cuối, cậu ta có biểu hiện chểnh mảng. Ngoài việc nghỉ học không lý do, Dũng còn chơi lô, đề. Bạn bè của sinh viên này cho biết, Dũng đang nợ nhiều hiệu cầm đồ số tiền lên đến 40 triệu đồng. Bí mật theo sát di biến động của Kiều Quang Dũng, trinh sát hình sự CAH Gia Lâm phát giác gần đây, Dũng nhiều lần sử dụng thẻ rút tiền ATM, với số tiền lên đến cả chục triệu đồng.

Ngày 29-6, CQĐT CAH Gia Lâm quyết định triệu tập Kiều Quang Dũng đến làm việc để giải trình về những biểu hiện bất minh xung quanh chiếc thẻ ATM mà cậu ta sử dụng. Chiếc thẻ này này đứng tên chị Thủy, giảng viên trường Đại học Nông nghiệp. Sau hồi quanh co, khi điều tra viên đặt câu hỏi về chiếc thẻ ATM mang tên chị Thủy, Dũng đã phải thú nhận hành vi phạm pháp. Ngoài vụ trộm hôm 11-6, Dũng chính là “tác giả” 2 vụ trộm máy tính xách tay trước đó tại trường Đại học Nông nghiệp I. Mục đích trộm tài sản của Dũng để trả lãi cho hiệu cầm đồ, và chơi lô, đề…