Đi cướp, đánh rơi điện thoại…

ANTĐ - Sáng 2-12-2012, Lê Văn Sáu (SN 1981, trú ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) chở Lê Trọng Hiệp (SN 1974, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) lượn lờ trên nhiều tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm. Phát hiện một trong hai vị khách nữ (quốc tịch Đức) ngồi trước cửa khách sạn Tu Linh Palace (phố Hàng Gai) đang cầm chiếc điện thoại HTC Derise (trị giá 3 triệu đồng ) trên tay, Hiệp lập tức bảo đồng bọn dừng lại, rồi tiến đến giật chiếc điện thoại của vị khách du lịch này và bỏ chạy. 

Dù khá bất ngờ, song nạn nhân vẫn kịp nhoài người túm được tên cướp, đồng thời tri hô. Trong lúc giằng co, tên cướp đã đánh rơi chiếc điện thoại của hắn ở hiện trường. Lúc ấy, vị khách người Đức tưởng tên cướp vứt trả lại tài sản của mình nên buông tay ra, khiến hắn chạy thoát... Nạn nhân sau đó đã mang chiếc điện thoại này tới trình báo cơ quan công an. Từ chiếc điện thoại này, ngay trong ngày vụ án xảy ra, 2 tên cướp đã lần lượt bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ. 

Hôm qua (11-3), TAND TP Hà Nội đã đưa Lê Trọng Hiệp và Lê Văn Sáu ra xét xử về tội “Cướp giật tài sản”. Tại tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên HĐXX sơ thẩm đã quyết định xử phạt mỗi bị cáo 30 tháng tù giam.