Đề xuất chi hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, sinh hai con gái...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất chi 650 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, chi 151 tỷ đồng ưu đãi tài chính cho các gia đình chỉ sinh 2 con gái…
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ mittinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ mittinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới

Trong dự thảo Luật Dân số đang xây dựng, Bộ Y tế đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng mức sinh đang thấp kỷ lục và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao như hiện nay.

Theo thống kê, năm 2024, mức sinh trung bình toàn quốc chỉ còn 1,91 con/phụ nữ, thấp nhất trong lịch sử nhân khẩu học của Việt Nam và được dự báo là sẽ tiếp tục xuống thấp trong các năm tiếp theo.

Cùng đó, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao đáng báo động, lên tới 111,4 bé trai/100 bé gái. Sự chênh lệch giới tính này được cảnh báo sẽ gây ra hệ lụy lâu dài.

Để ngăn chặn tình trạng này, trong dự thảo Luật Dân số, Bộ Y tế đề xuất nhiều biện pháp cụ thể với tổng ngân sách dự kiến hơn 5.365 tỷ đồng.

Cụ thể, các chính sách mang tính đột phá nhằm duy trì mức sinh thay thế như: cho nghỉ thêm một tháng ngoài thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, nghỉ thêm 5 ngày làm việc ngoài thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Chi hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật khi phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con, sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Hỗ trợ chi phí ăn đối với trẻ em học mầm non; miễn, giảm chi phí khám thai định kỳ...

Trong đó, chi hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật khi phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi là 650 tỷ đồng. Hỗ trợ phụ nữ sinh con thứ 2 nghỉ thêm một tháng (ngoài thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản), dự kiến 1.312 tỷ đồng. Miễn, giảm chi phí khám thai định kỳ khoảng 24,3 tỷ đồng.

Riêng chính sách hỗ trợ tài chính cho các bố mẹ sinh hai con gái, Bộ Y tế dự kiến khoảng 151,8 tỷ đồng. Biện pháp này nhằm khuyến khích và kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bộ Y tế cũng đề xuất hỗ trợ tiền tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh... với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Y tế, việc hỗ trợ kể trên sẽ giúp phụ nữ có thêm thời gian nghỉ chăm con; nam giới hỗ trợ gia đình; giảm chi phí trong quá trình mang thai, sinh con; khuyến khích sinh đủ hai con, đặc biệt là sinh đủ hai con trước 35 tuổi.