Đau đầu đưa V-League 2021 về đích đúng hẹn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dịch Covid-19 tái bùng phát khiến V-League 2021 phải hoãn vô thời hạn và nhà tổ chức có lý do để lo lắng cho mục tiêu đưa giải cán đích ngày 30-9.

Khác với mùa 2020, V-League 2021 lăn bóng đúng hẹn (ngày 15-1). Ban tổ chức đặt mục tiêu hoàn thành 4 vòng đầu tiên trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên với sự bùng phát của dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh thành phố, kế hoạch này phá sản.

Sau khi hoãn 5/7 trận vòng 3, ban tổ chức thông báo giải hoãn vô thời hạn. Mốc thời gian lăn bóng trở lại sẽ phụ thuộc vào tình hình dập dịch và khuyến cáo từ các cơ quan chức năng.

V-League 2021 thấp thỏm chờ ngày trở lại

V-League 2021 thấp thỏm chờ ngày trở lại

Cái khó bây giờ là chưa rõ tình hình dịch Covid-19 diễn biến ra sao. Như mùa 2020, giải 2 lần phải tạm ngưng vì dịch Covid-19 tái bùng phát mà nhiều lần ban tổ chức phải họp bàn, liên tục điều chỉnh mốc thời gian cho giải trở lại.

Theo lịch dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, V-League sẽ lăn bóng vòng 5 từ ngày 27-2. Sau đó tạm nghỉ từ vòng 8 (trung tuần tháng 3) để nhường lịch cho đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị đá vòng loại World Cup với Malaysia ngày 30-3.

Tuy nhiên hai mốc thời gian này đang phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19 trong nước và quốc tế. Liên đoàn bóng đá Malaysia hiện đã đề xuất AFC cho hoãn trận đấu và kêu gọi các liên đoàn khác cho bảng G thi đấu tập trung.

Trường hợp ĐT Việt Nam thi đấu tập trung 3 lượt trận cuối vòng loại World Cup (AFC gia hạn phải thực hiện xong trước 30-6), khi đó, V-League sẽ lại phải điều chỉnh lịch bởi lịch thi đấu trước đó xây dựng trên cơ sở lịch vòng loại World Cup đá rời rạc vào các ngày 30-3, 7-6 và 15-6.

V-League 2021 dự kiến kết thúc trước 30-9, để sau đó các đội tuyển làm nghĩa vụ quốc gia: ĐTQG đá AFF Cup (và nhiều khả năng là cả vòng loại thứ ba World Cup 2022 - nơi thầy trò HLV Park Hang-seo đang có cơ hội lớn) và U23 đá SEA Games, vòng loại U23 châu Á.

Mốc thời gian trên vô hình trung đang tạo áp lực cho nhà tổ chức, khi dịch Covid-19 khiến giải chưa rõ ngày lăn bóng trở lại. Tất cả đều hy vọng dịch sớm được kiểm soát để mọi chuyện suôn sẻ.