Danh sách chính thức còn 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 5 người tự ứng cử

ANTD.VN - Theo thống kê, có 1.486 người ứng cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, qua hiệp thương lần thứ ba thì danh sách chính thức còn 864 người, trong đó có 5 người tự ứng cử.

ta-thi-yen.jpg
Bà Tạ Thị Yên thông tin đến báo chí

Ngày 13-2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin tại đây, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đúng tiến độ.

Theo thống kê, có 1.486 người ứng cử để bầu 500 ĐBQH khóa XVI, bảo đảm số dư theo quy định. Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng đã hoàn tất để cử tri lựa chọn.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan chức năng chú trọng bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu; quan tâm tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu ngoài Đảng và đại biểu tái cử. Nhiệm kỳ này cũng tăng cường giới thiệu các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và doanh nhân tiêu biểu, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

ha-thi-nga1.jpg
Bà Hà Thị Nga thông tin đến báo chí

Thông tin thêm về nhân sự ứng cử ĐBQH, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, theo kết quả hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI gồm 864 người, trong đó có 5 người tự ứng cử.

Cụ thể danh sách 5 người tự ứng cử gồm:

Tại TPHCM có 2 người: ông Nguyễn Vinh Huy - công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng; bà Nguyễn Ngọc Hương - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt.

Tại tỉnh Vĩnh Long, có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ - Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Putin.

Tại Thành phố Cần Thơ, có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc - Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm dạy nghề Thành Phúc.

Tại tỉnh An Giang, có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc.​

Theo bà Hà, việc có các cá nhân tự ứng cử tiếp tục khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, đồng thời thể hiện tính dân chủ của quá trình bầu cử.

ho-bao.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì buổi họp báo

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, ông Nguyễn Quốc Hùng -Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho biết, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ động xây dựng các phương án đấu tranh, xử lý các thông tin sai lệch liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt chú ý đến các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

“Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo, các cơ quan chức năng để tăng cường theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật và các hành vi bôi nhọ ứng cử viên” - ông Hùng nói.

Theo ông, các giải pháp được triển khai một cách đồng bộ và tập trung vào ba nội dung chính. Trước tiên là tăng cường giám sát không gian mạng, kịp thời phát hiện các nguồn tin giả mạo, tin sai, tin xuyên tạc liên quan đến bầu cử.

Bên cạnh đó, chủ động cung cấp các thông tin chính thống, minh bạch và kịp thời để định hướng dư luận xã hội.

Thứ ba là xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

“Mục tiêu chung là giữ vững môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh và bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân” - ông Hùng nói.

Tin cùng chuyên mục