Đánh hội đồng người đang bất tỉnh

ANTĐ - Bị “đàn anh” gây hấn, Phạm Quốc Trung không ngần ngại “bật” lại ngay. Làm loạn quán hát chưa hả, đối tượng còn chạy đi lấy dao và gọi đồng bọn đến “xử” đối phương.

Các bị cáo tại phiên tòa

Bị dẫn giải tới tòa, Phạm Quốc Trung (SN 1991, trú ở Khu 3, xã Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ) và Vũ Văn Phương (SN 1997, ở Đội 19, xã Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên) cùng bị xem xét về tội “Giết người”, theo tính chất côn đồ. Bị hại dưới tay hai đối tượng cùng đồng bọn là anh Hà Mạnh Đức (SN 1974), trú ở thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Liên quan đến hành vi giết người trong vụ án, Hoàng Hà Anh (SN 1991, ở xã Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định) và Lê Văn Anh (SN 1991, xã Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam) cùng bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Cái chết của anh Hà Mạnh Đức bắt nguồn vào tối 9-10-2012, tại một quán cà phê karaoke ở phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tối ấy, anh Đức cùng mấy người bạn, trong đó có anh Nguyễn Văn Long (trú ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đến đây uống bia. Thời điểm đó, tại quán còn có Vũ Văn Phương, Phạm Quốc Trung và một số thanh niên khác. Khi Trung lên sân khấu thể hiện giọng hát trở về chỗ ngồi ngang qua bàn anh Đức, đối tượng bất ngờ bị anh này thúc cùi tay vào người và chửi đổng. Đối tượng lập tức tung ngay nắm đấm vào thẳng mặt người vừa gây hấn với mình. Hưởng ứng cú phản đòn của bạn, Phương cũng nhào tới đấm, đá túi bụi, khiến anh Đức ngã vật xuống sàn nhà. Thấy bạn bị đánh, anh Nguyễn Văn Long vội chạy tới can ngăn, song cũng bị Trung, Phương đánh. Cuộc va chạm nhanh chóng biến thành cuộc đánh lộn tan hoang cả quán hát. 

Chưa chịu hả lòng, Trung liền chạy ngay ra Công viên Dịch Vọng cướp con dao “pha” mía của một người bán hàng nước. Trong lúc mang “đồ” quay lại quán hát, hắn tình cờ nhìn thấy nhóm đối tượng tên Long (quê Hải Phòng), trong đó có Hà Hoàng Anh và Lê Văn Anh đi xe máy ngang qua. Không bỏ qua cơ hội tăng thêm lực lượng, Trung liền gọi nhóm thanh niên này cùng kéo vào quán hát “xử” đối phương. Tại đây, nhóm Trung đuổi đánh anh Nguyễn Văn Long, song không được. Khi qua chỗ anh Đức vẫn còn nằm bất tỉnh dưới nền nhà, nhóm côn đồ bèn trút giận lên người nạn nhân làm anh Đức tử vong sau đó 2 ngày.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa diễn ra vào ngày 15-11, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại diễn biến, nội dung vụ án như trên. Xét thấy, tội trạng của các bị cáo là rất rõ ràng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Quốc Trung 20 năm tù và Vũ Văn Phương 12 năm tù cùng về tội “Giết người”. Với tội “không tố giác tội phạm”, Hoàng Văn Anh phải nhận 18 tháng tù giam, còn Lê Văn Anh cũng phải lĩnh 16 tháng tù, song được hưởng án treo.