Đánh bom thảm khốc, 28 người hành hương thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 21-1, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát tấn công một chiếc xe buýt chở người hành hương Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh tây nam Balochistan của Pakistan.

Hiện trường vụ đánh bom thảm khốc

Theo kênh truyền hình Aaj, một kẻ đánh bom tự sát đã đâm chiếc xe chứa đầy chất nổ của mình vào xe buýt chở những hành hương tại khu vực Dareen Ghar ở Mastung, một huyện thuộc tỉnh Balochistan.

Chính quyền huyện Mastung cho biết, chiếc xe buýt bị tấn công đang chở hơn 50 người hành hương đang trên đường từ thành phố Taftan của Iran trở về thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh này.

Sau khi bị tấn công, chiếc xe buýt đã bốc cháy và gây nên số lượng người bị thương vong lớn. Những người bị thương, trong đó có 8 phụ nữ, đã được đưa tới một quân y viện để chữa trị.

Các hội đồng Hồi giáo dòng Shiite trên khắp cả nước đã lên án vụ tấn công này và tuyên bố 3 ngày để tang. Họ cũng yêu cầu chính phủ phải bảo đảm an ninh cho những người hành hương và cộng đồng người Shiite.

Đến nay, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây nên vụ đánh bom tự sát này.