Chung kết Confederations Cup 2013:

Đánh bại Tây Ban Nha, Brazil giành ngôi vương

ANTĐ - Với lối đá đậm chất kỹ thuật, Brazil đã đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu - Tây Ban Nha với tỷ số 3-0 để đăng quang ngôi vô địch Confederations Cup 2013 trên sân nhà.

Các cầu thủ Brazil có chiến thắng thuyết phục

Tại Confed Cup năm nay, cả đội chủ nhà Brazil lẫn Tây Ban Nha đều đã thể hiện được bộ mặt của một nhà vô địch, khi xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để thẳng tiến vào trận chung kết. Ở vòng bán kết, Selecao đã xuất sắc đánh bại gã hàng xóm Uruguay với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Tây Ban Nha nhọc nhằn vượt qua Italia trên chấm luân lưu, với tỷ số 7-6 (hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu).

Do không thiếu vắng bất cứ trụ cột nào nên nhiều khả năng HLV Luiz Felipe Scolari bên phía Brazil tiếp tục giữ nguyên đội hình xuất phát giống như ở trận thắng Uruguay tại vòng bán kết. Bên phía Tây Ban Nha, Cesc Fabregas và Roberto Soldado đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Thắng ba trong số bốn trận gần nhất trước các nhà vô địch thế giới, Brazil tràn đầy tự tin trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha trên SVĐ Maracana. Nhập cuộc với sự hưng phấn cao, ngay phút thứ 2 Brazil đã có bàn thắng vươn lên. Từ pha chuyền bóng bổng vào trong vòng cấm địa của tiền đạo Hulk đã tạo ra sự hỗn loạn trước cầu môn của Iker Casillas, Fred đã nhanh chân tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần mở tỷ số cho chủ nhà Brazil.

Bị thua từ sớm, các cầu thủ của Tây Ban Nha mất tinh thần. Gerard Pique, Alvaro Aberloa và thủ quân Casillas đều chơi mất tập trung. Ngược lại, các vũ công samba lại càng tỏ ra thăng hoa với hàng loạt các pha xử lý kỹ thuật liên tục dồn ép các cầu thủ đội khách.

Tuy không thể làm chủ trận đấu nhưng Tây Ban Nha cũng có những pha tấn công nguy hiểm. Phút thứ 19, Andres Iniesta đi bóng qua Paulinho, khéo léo khống chế tiếp tục và tung cú sút rất căng vào góc trái khung thành thủ môn Julio Cesar. Thủ môn thuộc biên chế QPR nhanh chóng phản xạ từ chối bàn gỡ của đội khách.

Càng chơi càng hay, 1 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp một khép lại, Neymar có pha đập nhả ăn ý với Oscar  trước khi xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái làm tung nóc lưới thủ thành Casillas  nhân đôi cách biệt cho Brazil..

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Tuy nhiên, khi chưa thể tìm được bàn rút ngắn cách biệt, họ lại tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ 3 ở phút 47. Nhận đường chuyền dọn cỗ của Hulk, Fred xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện cú đặt lòng chân phải vào góc xa nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil.

Nỗi buồn của các cầu thủ Tây Ban Nha

7 phút sau, Tây Ban Nha đứng trước cơ hội để rút ngắn cách biệt xuống 1-3 khi họ được hưởng quả phạt đền vì Marcelo truy cản trái phép với Navastrong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Ramos lại sút bóng đi chệch cầu môn.

Mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Tây Ban Nha càng trở nên vô vọng khi trung vệ Pique bị truất quyền thi đấu, sau pha phạm lỗi từ phía sau với Neymar ở phút 68. Những phút tiếp theo diễn ra trong sự vô vọng của La Roja. Brazil bào toàn được khoảng cách để khiến SVĐ huyền thoại Maracana nhảy múa ăn mừng trong những điệu Samba bất tận. 

Với chiến thắng này, Brazil đã trở thành đội bóng đầu tiên vô địch FIFA Confederations Cup 3 lần liên tiếp. Về phần mình, thầy trò HLV Vicente del Bosque tiếp tục lỡ hẹn với chiếc cúp Liên lục địa. Trước đó, đội quân áo vàng xanh đã 2 lần vô địch liên tiếp vào các năm 2005 và 2009.

Ở trận đấu trước đó, Italia đã giành vị trí thứ ba sau khi vượt qua Uruguay trên chấm phạt đền sau khi hòa nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu. Lần này, may mắn đã nghiêng về phía Azzurri khi Buffon toả sáng cản phá thành công 3 quả 11m của các cầu thủ Uruguay. Tỷ số 11m là 3-2 và Italia giành chiếc huy chương đồng, một phần thưởng mang tính khích lệ cho thầy trò Prandelli.