Đàn ông Hàn Quốc nghỉ 5 ngày trông… vợ đẻ

ANTĐ -
Quy định này sẽ được áp dụng từ đầu năm tới.

Theo báo cáo của Bộ Lao động và Nhân công Hàn Quốc lên Tổng thống nước này - ông Lee Myung-bak hôm 14-12, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày, trong đó có 2 ngày không lương khi vợ sinh con. Những ông bố này cũng có thể xin phép nghỉ việc 3 tháng để chăm vợ con. “Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra một môi trường làm việc thân thiện với gia đình hơn kể từ năm sau để khuyến khích người lao động sinh thêm con”, Bộ trưởng Lee Chae-pil cho biết.

Hiện tại, cả nam và nữ làm việc ở khu vực nhà nước hay tư nhân ở Hàn Quốc đều có thể xin tạm nghỉ việc đến 1 năm khi có con nhỏ dưới 6 tuổi. Để khuyến khích sinh đẻ, Hàn Quốc còn quy định những ông bố, bà mẹ này được thưởng 500.000 won tiền trợ cấp mỗi tháng từ quỹ bảo hiểm lao động. Mặc dù vậy, phần lớn đàn ông cảm thấy miễn cưỡng khi phải tạm ngừng công việc để ở nhà chăm con vì mức tiền hỗ trợ thấp và về mặt công việc nó đem lại khá nhiều phiền phức, ví như mất lợi thế cạnh tranh, mất thời gian bắt kịp với nhịp độ sau khi đi làm trở lại…