Đâm chết bạn vì mâu thuẫn bùng phát trên bàn nhậu

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang điều tra, xử lý vụ án mạng trên địa bàn, mà nguyên nhân xuất phát từ cuộc nhậu.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 7-3 tại nhà ông Lại Văn Nào (SN 1967, trú tại phường Đông Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) có một nhóm thanh niên (khoảng hơn 10 người) tổ chức ăn nhậu, trong đó có hai con của ông Nào. 

Khi cuộc nhậu đến khoảng 19h thì giữa Trần Thiên Quang (SN 1992, trú tại phường Đông Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm) xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Nguyễn Văn Tý (SN 1994), Nguyễn Quốc Cường (SN 1992, cả hai cùng trú tại phường Mỹ Đông, Phan Rang Tháp Chàm). Trong lúc xô xát Nguyễn Văn Tý đã dùng dao đâm 2 nhát vào bụng của Trần Thiên Quang dẫn đến tử vong. Sau khi gây án Tý và Cường bỏ trốn.

Nhận được tin báo Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với CATP Phan Rang Tháp Chàm đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vận động 2 đối tượng Tý và Cường ra đầu thú. 

Đến sáng 8-3, Tý và Cường đã đến cơ quan Công an đầu thú. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra.