Đảm bảo an ninh cho quá trình hợp tác quốc tế

ANTĐ - Sáng 25-7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban kinh tế Nhật - Việt, thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Cùng dự có ngài Yasuaki Tanizaki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang (thứ sáu từ phải sang) và
các đại biểu Ủy ban kinh tế Nhật - Việttại  buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang hoan nghênh và chào mừng ngài Takahashi Kyohei, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt và các doanh nghiệp Nhật Bản sang thăm, làm việc tại Việt Nam, đồng thời tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Tại buổi làm việc, đoàn đại biểu Ủy ban kinh tế Nhật - Việt đã thông báo kết quả đối thoại với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và cũng gợi mở một số hướng hợp tác trong thời gian tới. Đánh giá cao những sáng kiến và sự chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh, an toàn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho quá trình hợp tác phát triển kinh tế của hai bên.

Cũng trong ngày 25-7, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp ngài Ranjit Rae, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện, nhất là sau khi hai bên trở thành đối tác chiến lược của nhau, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, những thành công trên có sự đóng góp không nhỏ của ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng mong muốn trên cương vị mới của mình, ngài Đại sứ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển chung của hai quốc gia.