Ông John Miller, cựu chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ hoạt động tại Trung Đông, đã nhận định như vậy sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Ông Miller cho rằng “một phần kế hoạch là tiêu diệt khả năng chỉ huy và kiểm soát của Chính phủ Iran”.
Ông cũng giải thích lý do tại sao Mỹ và Israel sẽ tiếp tục tấn công, ngay cả khi Lãnh tụ Tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.
Ông Miller nói: “Chế độ Iran được tổ chức để có khả năng tiếp tục hoạt động, ngay cả khi Lãnh tụ Tối cao và một số lãnh đạo” bị hạ sát. Ông cho rằng chế độ này “có một kế hoạch thay đổi lãnh đạo để có thể tiếp tục hoạt động”. Theo ông Miller, vì lý do này, Mỹ và Israel sẽ “tiếp tục truy tìm và hạ sát các lãnh đạo mới”.
Cựu chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cũng cho rằng Mỹ “rất quan tâm đến việc hạn chế khả năng trả đũa của Iran”. Theo ông Miller, Washington “đã và đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công trả đũa, bằng cách tìm diệt những hệ thống phóng tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất và bản thân các tên lửa này”.
Cựu chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cũng phân tích rằng, trước mắt, các chiến dịch của Mỹ và Israel có khả năng sẽ tập trung vào việc triệt tiêu ảnh hưởng của bộ máy lãnh đạo Iran, cũng như làm suy yếu năng lực phản công của Iran.
“Theo tôi thì Tổng thống Trump nghĩ rằng kịch bản đẹp nhất là chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ thay đổi chế độ mà không phải triển khai một lực lượng bộ binh quá lớn”, ông Miller nói.
Ông cũng nhắc đến việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump ít có khả năng triển khai bộ binh Mỹ đến Iran, nhất là khi cân nhắc đến những rủi ro lớn của hành động này.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2-3 thông báo đã có 6 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran. Cơ quan này cho biết đã tìm thấy thi thể 2 binh sĩ trước đó được thông báo mất tích tại 1 cơ sở bị Iran tấn công ở Kuwait.
Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Đài CNN rằng những binh sĩ này thiệt mạng sau đòn tập kích của Iran vào trung tâm điều hành dã chiến tại Shuaiba, cảng lớn ở miền Nam Kuwait, hôm 1-3.